Trang phục "gây bão" của sao trên thảm đỏ Oscar

Đến hẹn lại lên, dàn sao của làng điện ảnh đã lại quy tụ về thảm đỏ lễ trao giải Oscar ở Hollywood, năm nay các ngôi sao gây ấn tượng với những bộ trang phục lộng lẫy, gợi cảm và lịch lãm.

Buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 88 được tổ chức tại Hollywood tối ngày 28/2 theo giờ địa phương (sáng 19/2 giờ Việt Nam).

Cặp diễn ăn ý Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đồng điệu trong bộ trang phục màu đen. DiCaprio là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất. 


Kiề nữ đang nổi danh Alicia Vikander, người được đề cử cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim “Cô gái Đan Mạch” tỏa sáng trong bộ đầm màu vàng của Louis Vuitton.


Bộ trang phục với đường xẻ “đốt mắt” người xem của nữ diễn viên Oliva Wilde.


Nữ diễn viên da màu thứ hai trong lịch sử từng đạt giải Oscar Whoopi Goldberg cùng con gái Alex Martin.


“Cô gái Đan Mạch” Eddie Redmayne lịch lãm trên thảm đỏ.


Nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan thể hiện sự trưởng thành, gợi cảm trong bộ váy lấp lánh, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim "Brooklyn".


Nữ minh tinh được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Rooney Mara.


Nữ diễn viên Jennifer Garner với bộ đầm quý phái.


Nam tài tử Matt Damon được đề cử giải diễn viên chính xuất sắc nhất mới màn hóa thân nhiều cảm xúc trong bộ phim “Người trở về từ sao Hỏa” sánh đôi cùng vợ Luciana Barroso tại thảm đỏ.


“Lão làng” Sylvester Stallone được đề cử cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim “Creed” xuất hiện đầy phong độ cùng vợ Jennifer Flavin.


Người đẹp nước Anh Cate Blanchett diện bộ váy màu xanh pastel gắn hoa 3D. Cô là một ứng cử viên nặng ký cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim “Carol”.


Người đẹp Nam Phi Charlize Theron.


Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lady Gaga với đề cử cho giải Ca khúc trong phim hay nhất - Til It Happens To You.


Hà Linh (Tổng hợp)
Diễn viên Mỹ gốc Phi đầu tiên giành giải Oscar bị đối xử thế nào?
Diễn viên Mỹ gốc Phi đầu tiên giành giải Oscar bị đối xử thế nào?

Một trong những hạt sạn lớn nhất của Oscar diễn ra ngày 28/2 là một số ngôi sao gạo cội ở Hollywood tẩy chay sự kiện mà họ gọi là “Oscar trắng” vì phân biệt chủng tộc với diễn viên da màu. Sự việc khiến người ta nhớ lại diễn viên Mỹ gốc Phi đầu tiên giành giải Oscar cách đây 75 năm, khi đó, bất chấp tài năng, bà đã phải chịu nhiều sự bất công và tủi hổ chỉ vì màu da.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN