Triển lãm giới thiệu sản vật Tây Bắc

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lai Châu và Công ty Anh Sơn đã khai mạc triển lãm “Quê hương Việt Nam: Vẻ đẹp và cảm xúc thăng hoa” vào ngày 4/7, tại Hà Nội.

Khách thăm quan triển lãm giới thiệu về Tây Bắc


Triển lãm giới thiệu trên 70 bức tranh ảnh về danh lam thắng cảnh, điểm du lịch, hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống của tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang.


Hoạt động triển lãm lần này nằm trong giai đoạn 2 của kế hoạch tuyên truyền hình ảnh du lịch – văn hóa Lai Châu tại Hà Nội nhằm quảng bá mặt hàng nông sản Lai Châu và điểm du lịch cộng đồng. “Chủ đề của gian hàng Lai Châu tại triển lãm lần này sẽ là sản phẩm chè Tam Đường và hạt gạo tẻ dâu. Triển lãm tổ chức tại trung tâm Thủ đô nhằm tăng cường truyền thông để đẩy mạnh phát triển du lịch, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho đồng bào dân tộc Lai Châu”, đại diện tỉnh Lai Châu cho biết.


Còn gian hàng tỉnh Tuyên Quang mang tên “Di sản Việt Bắc lung linh trong đêm hội Thành Tuyên” quảng bá về lễ hội đèn lồng dịp tết Trung thu 2016 sắp tới.


Triển lãm diễn ra từ nay đến 30/9/2016.

XC
“Sớm có cơ chế thu hút đầu tư du lịch cho vùng Tây Bắc”
“Sớm có cơ chế thu hút đầu tư du lịch cho vùng Tây Bắc”

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Hiệp hội du lịch Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến vùng Tây Bắc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN