Tràng An hướng đến Di sản thiên nhiên thế giới

Khu du lịch sinh thái Tràng An và khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội hơn 90km về phía nam thuộc địa phận các xã Trường Yên, Ninh Vân, Ninh Hải (huyện Hoa Lư), Gia Sinh (huyện Gia Viễn), xã Ninh Nhất, phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) quanh năm thu hút du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn, chiêm bái.

Theo kế hoạch, tháng 9/2012, hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên thế giới sẽ được trình lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Trong các tiêu chí do UNESCO đưa ra, Tràng An đáp ứng được 2 tiêu chí, đó là tiêu chí 7 về giá trị địa chất- địa mạo và tiêu chí 9 về giá trị thẩm mỹ.

Đến Tràng An, du khách được phục vụ chu đáo, văn minh, lịch sự. Ảnh: LDT


Khu du lịch sinh thái Tràng An trải dài trên diện tích 2.168 ha từ lâu đã được coi là “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Các dãy núi đá vôi có vách dốc đứng kết hợp với trũng ngập nước thường xuyên hay theo mùa. Mặt khác, lại là nơi có nhiều hang động xuyên thủy nên Tràng An hội tụ nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau tạo nên một không gian huyền ảo, trữ tình hiếm thấy. Hệ sinh thái trên cạn ghi dấu sự tồn tại của khoảng 600 loài thực vật, 200 loài động vật. Một số loài được ghi trong sách Đỏ Việt Nam như rắn hổ chúa, kỳ đà hoa, trăn đất, rắn sọc đầu đỏ. Tại vùng lõi, các nhà khoa học đã phát hiện một quần thể khỉ, vượn và chim phượng hoàng đất sinh sống. Ở dưới nước là nơi sinh sống của hơn 30 loài động vật nổi, 40 loài động vật đáy. Loài rùa cổ sọc quý hiếm có tên khoa học là Ocaclia sinensis cũng được tìm thấy tại đây.

Năm 2011, 3,6 triệu lượt du khách đã về với Ninh Bình, thu từ dịch vụ du lịch đạt 730 tỷ đồng. Con số này sẽ được tăng lên 4 triệu khách trong năm 2012, phấn đấu doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Để làm được điều này, tỉnh đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hoạt động quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo mang đặc thù địa phương kết hợp với giữ gìn an ninh trật tự tại các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, không để xảy ra phiền hà cho du khách.

Tràng An có nhiều hang động kỳ thú. Ảnh: Duy Truyền


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Bình khẳng định, thời gian tới, Ninh Bình kiên quyết giữ gìn nguyên trạng cảnh quan, môi trường sinh thái, môi trường xã hội nơi đây để phát triển loại hình tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp tín ngưỡng văn hóa tâm linh, đồng thời chống mọi biểu hiện tận dụng để khai thác cạn kiệt sản phẩm du lịch.

Vũ Anh Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN