TP Hồ Chí Minh vào mùa cao điểm du lịch hè 2020

Mùa hè được xem là mùa làm ăn lớn của doanh nghiệp lữ hành tại TP Hồ Chí Minh, vì vậy các công ty lữ hành cũng đã tranh thủ tung ra hàng loạt tour hè có giá kích cầu với nhiều khuyến mãi sâu để thu hút du khách trong trạng thái bình thường mới.

Tranh thủ đặt tour sớm

Ngay sau khi cậu con trai học lớp 2 vừa được thông báo nghỉ hè, gia đình chị Ngô Mỹ Trang (ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) đã đặt tour du lịch Phú Quốc vào cuối tuần này.

Chú thích ảnh
Nhiều du khách TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu đi tour du lịch hè trong trạng thái bình thường mới. Ảnh: CTV

Chị Ngô Mỹ Trang cho biết, đây là tour du lịch đầu tiên của cả nhà sau kỳ nghỉ dài do tác động của dịch bệnh và cũng là bắt đầu kỳ nghỉ hè của các con. “Giá tour du lịch năm nay được các đơn vị giảm giá mạnh và nhiều quà tặng. Tour đi Phú Quốc trước khi có dịch bệnh dao động từ 7-9 triệu đồng/khách, nhưng hiện tại được các công ty lữ hành bán với giá 6-8 triệu đồng/khách, giảm khoảng 1 triệu đồng/khách so với thời điểm trước khi dịch bệnh”, chị Ngô Mỹ Trang nói.

Không chỉ chị Ngô Mỹ Trang đã tranh thủ đặt tour đi du lịch hè cho các con, nhiều phụ huynh trong lớp con trai chị cũng đã đặt các tour du lịch hè đến các điểm du lịch nội địa như Nha Trang, Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận…

Ngày 17/7, ghi nhận tại các công ty du lịch trên địa bàn thành phố, lượng khách đặt tour du lịch hè đang tăng. Cụ thể, từ cuối tháng 6 đến nay, quầy giao dịch của các công ty lữ hành tại TP Hồ Chí Minh luôn nhộn nhịp khách hàng đến đặt tour, đặc biệt là khách đăng ký tour du lịch hè cho trẻ em đi cùng.

Chú thích ảnh
Phú Quốc đang là điểm đến thu hút du khách trong nước đăng ký mua tour hè 2020 nhiều nhất. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Phòng Tiếp thị Truyền thông Lữ hành Saigontourist, cho biết năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian kết thúc năm học 2019-2020 rơi vào giữa tháng 7, vì vậy du khách đa số đã chốt lịch khởi hành tour hè trong tháng 7 và 8. Hiện lượng khách đặt tour hè du lịch trong nước đang tăng nhanh so với những tháng trước và tương đương với dịp hè năm ngoái.

Tương tự, ông Trần Đoàn Thế Duy, Quyền Tổng Giám đốc công ty Vietravel, cho biết lượng khách mua tour hè trong tháng 7, tháng 8 tại đơn vị đang tăng khoảng từ 50 - 70% so với tháng trước. Để thu hút du khách mua tour hè, đơn vị cũng đang triển khai chương trình khuyến mãi dành cho khách mua tour trong thời gian từ ngày 16/7 đến 6/9.

“Xu hướng chung của khách du lịch hè năm nay thường chọn đi biển để tránh nóng. Thống kê cho thấy, có khoảng 60 - 70% khách mua tour tại công ty đều chọn hành trình đi biển, đảo. Trong đó, các tour có điểm đến như Phú Quốc, Hạ Long, Quy Nhơn, Phú Yên... với thời gian 3 - 4 ngày được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Khoảng 30% khách còn lại chọn hành trình về các tỉnh miền Tây, du lịch sinh thái miệt vườn và những đường tour trải nghiệm mới. Dự kiến, mùa hè năm nay một số điểm đến Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Đà Lạt… sẽ rơi vào tình trạng "quá tải" vì du khách đăng kí tour đến các điểm đến này khá đông”, ông Trần Đoàn Thế Duy nói.

Vé máy bay tăng giá trở lại

Thời điểm sau giãn cách xã hội, các doanh nghiệp hoạt động lữ hành trên cả nước cùng với hàng không, vận chuyển mặt đất, lưu trú... "bắt tay" cùng thực hiện chương trình kích cầu. Tuy nhiên, do lượng khách du lịch nội địa tăng trưởng đột biến đã khiến cầu vượt cung. Các dịch vụ cung ứng như vận chuyển (bao gồm cả hàng không và xe) và lưu trú không thể đáp ứng đã đẩy giá dịch vụ tăng khiến giá tour tăng trở lại.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang có 280 tour du lịch kích cầu để thu hút du khách trong dịp hè 2020. Ảnh: CTV

Chẳng hạn, giá vé máy bay khứ hồi thời điểm tháng 6, chặng TP Hồ Chí Minh đi Phú Quốc của Vietjet khoảng 1 triệu đồng (bao gồm đủ thuế phí) thì nay đã lên từ 3,7 đến 4 triệu đồng/vé nếu bay vào cuối tuần và khoảng 2,5 triệu đồng/vé nếu bay các ngày đầu tuần.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trưởng phòng Lữ hành công ty du lịch Hòa Bình Việt Nam, cho biết: "Ngay khi lượng khách hàng đặt tour tăng trở lại thì các dịch vụ vận chuyển cũng tăng giá các chi phí dịch vụ. Chỉ tính riêng vé máy bay, đã có sự chênh lệch lớn về giá. Điều này khiến giá tour hiện nay đã trở về mức bằng với giá tour của cùng kỳ năm ngoái”.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Tiếp thị, Truyền thông của TST Tourist, với khách sạn, resort, giá cho lữ hành làm tour vẫn giữ mức khuyến mãi tốt; còn giá cho khách lẻ đã tăng trở lại trong một số thời điểm.

Chú thích ảnh
Du lịch đường sông cũng đang được thành phố khuyến khích xây dựng tour kích cầu du lịch. Ảnh: Nguyễn Hoàng

“Theo đó, công ty lữ hành đang phải thiết kế lại các tour du lịch phù hợp. Cụ thể, công ty sẽ dành một số tour đi điểm gần thành phố vẫn áp dụng theo giá kích cầu, một số còn lại vẫn phải đẩy giá tour tăng trở lại để tránh phải bù lỗ”, ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ.

Trong khi đó, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, cho biết để kích cầu du lịch trong dịp hè, đơn vị đã làm cầu nối giữa hàng không, khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành để các đơn vị có thể ngồi lại với nhauthiết kế những chương trình tour hè có giá kích cầu, có lợi nhất cho du khách. Nhiều hãng hàng không cũng đã cam kết ưu đãi lớn về giá cho các doanh nghiệp lữ hành để họ xây dựng các giá tour hợp túi tiền du khách thành phố và các tỉnh. Riêng TP Hồ Chí Minh cũng đang có 280 tour kích cầu du lịch với giá ưu đãi dành cho du khách. Đây là sự “bắt tay” giữa hàng không, dịch vụ, doanh nghiệp lữ hành… trong tình hình mới để kích cầu du lịch và ủng hộ chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Du lịch hè 2020: Đa dạng hành trình, làm mới sản phẩm thu hút du khách nội địa  
Du lịch hè 2020: Đa dạng hành trình, làm mới sản phẩm thu hút du khách nội địa  

Mùa Hè luôn được coi là dịp cao điểm, thu hút lượng lớn du khách đến với các tour, tuyến du lịch nội địa. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng dịp hè của nhiều du khách đã có sự điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với kế hoạch làm việc, học tập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN