TP Hồ Chí Minh đón đoàn khách quốc tế 'xông đất' sáng đầu năm 2023

Sáng 1/1/2023, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức lễ đón các đoàn khách du lịch quốc tế đến TP Hồ Chí Minh dịp đầu năm mới 2023 tại nhà ga Quốc tế, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chú thích ảnh
Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đón những vị khách quốc tế đầu tiên "xông đất" năm 2023 vào sáng ngày 1/1/2023.

Những vị khách quốc tế này đi trên chuyến bay VN30 bay từ Frankfurt (Đức) đến Thành phố Hồ Chí Minh, hạ cánh lúc 7 giờ 25 phút và chuyến bay quốc tế số hiệu VJ841 xuất phát từ Đài Loan đến Thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh lúc 8 giờ 50 phút. Những du khách trên hai chuyến bay này đã được đón tiếp trang trọng khi là những người đầu “xông đất” cho TP Chí Minh trong thời khắc đầu năm mới 2023.

Đặc biệt, vừa đặt chân đến TP Hồ Chí Minh, những vị khách quốc tế này còn nhận được nhiều điều bất ngờ từ ban tổ chức khi được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống ngày Tết của Việt Nam như: chiêm ngưỡng các màn biểu diễn thư pháp, vẽ nón lá, tò he, thưởng thức trà, trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân, hoạt động hái lộc đầu xuân... Ngoài ra, mỗi vị khách quốc tế “xông đất” vào dịp đầu năm mới còn được tặng những món quà lưu niệm, các gói trà hoa thấm vị hương quê của Chi hội Kết nối di sản văn hoá Trà Việt - Hội di sản văn hoá TP Hồ Chí Minh; các gói cà phê mang hương vị trái cây mới lạ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu SI CAFE…

Có mặt tại lễ đón khách quốc tế đầu năm, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022 là năm thành công của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh khi lượng khách du lịch quốc tế đến TP Hồ Chí Minh ước đạt hơn 3,5 triệu lượt khách, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 99% so với kế hoạch năm 2022. Khách nội địa đạt hơn 31 triệu lượt, tăng 234% so với cùng kỳ năm 2021.

"So với năm trước đó, các con số này đều tăng gấp đôi, chứng tỏ ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đã khôi phục mạnh mẽ. Khi khách đến TP Hồ Chí Minh, du khách cũng đã có nhiều lựa chọn để kéo dài thời gian ở lại hơn nhờ nhiều hoạt động du lịch mới, nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng được tung ra thu hút du khách... Ngoài ra, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng rất thành công tạo kết nối các địa điểm, khu vực thị trường nước ngoài so với năm 2021 và các du khách đều đánh giá cao sự thay đổi này khi ngày càng có nhiều du khách quốc tế chọn TP Hồ Chí Minh là điểm đến trong năm 2022", ông Dương Anh Đức đánh giá. 

Chú thích ảnh
Máy bay của Vietnam Airlines bay về từ Frankfurt, chở các du khách "xông đất" TP Hồ Chí Minh trong ngày đầu năm mới 2023.

“Trong năm 2023, TP Hồ Chí Minh tiếp tục mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để du khách quốc tế có thể hài lòng với các dịch vụ, chất lượng của ngành du lịch. TP Hồ Chí Minh cũng xác định sẽ giới thiệu thêm những hoạt động, điểm đến không chỉ trên địa bàn mà còn kết nối cả các địa phương khác trong khu vực, tạo nên những điểm đến liên tuyến mới cho du khách; tận dụng thế mạnh của TP Hồ Chí Minh về công nghệ để giới thiệu, tiếp cận sớm với du khách quốc tế trước khi đến TP Hồ Chí Minh. Đối với các dịch vụ du lịch, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nâng chất phục vụ cho du khách để đem lại sự hài lòng và du khách sẽ quay trở lại nhiều hơn. Từ đà tăng trưởng đạt được của năm 2022, trong năm mới 2023, chúng tôi mong muốn sẽ là năm phát triển vượt bậc của nền kinh tế TP Hồ Chí Minh, trong đó ngành du lịch tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn”, ông Dương Anh Đức nói.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, dự báo năm 2023 tình hình kinh tế thế giới sẽ còn tiếp tục khó khăn, nhưng ngành du lịch Thành phố tập trung triển khai 4 mục tiêu chính gồm: Tiếp tục nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Thành phố, chú trọng sản phẩm du lịch đặc trưng; tập trung truyền thông, quảng bá về sản phẩm du lịch đặc trưng, điểm đến và thương hiệu du lịch Thành phố; thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch; đón 5.000.000 lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa với tổng thu du lịch đạt 160.000 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Anh Florian Dechman, quốc tịch Đức rất vui khi được lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đón tiếp nồng hậu, thân thiện trong ngày đầu năm mới 2023.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh tập trung vào các giải pháp cụ thể như: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tối đa lợi thế, tạo điều kiện môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; tập trung hoàn thiện, nâng chất các điểm đến và các chương trình du lịch hiện có; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá du lịch; tập trung triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng quản lý, điều hành của doanh nghiệp du lịch, lực lương lao động trực tiếp...

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh TP Hồ Chí Minh đón khách quốc tế trong ngày đầu năm mới:

Chú thích ảnh
6 du khách đầu tiên được Ban tổ chức đón tận cửa máy bay.
Chú thích ảnh
Những du khách quốc tế đầu tiên đến TP Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục khai báo khi nhập cảnh.
Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng quà cho các du khách quốc tế đầu tiên đến TP Hồ Chí Minh trong năm 2023.
Chú thích ảnh
Các du khách quốc tế sẽ được các nghệ nhân vẽ tặng nón lá khi tham gia chương trình lễ đón. 
Chú thích ảnh
Thưởng thức trà Việt và nhận những con tò he. 
Chú thích ảnh
6 vị khách trên chuyến bay quốc tế VN30 từ Frankfurt (Đức) đến TP Hồ Chí Minh nhận quà là các vé máy bay khứ hồi nội địa hạng thương gia trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác.

 

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 12 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023
Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 12 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết: Với mục tiêu đón 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 615 nghìn lượt, trong năm 2023, Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến 4 mùa trong năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN