TP Hồ Chí Minh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, để tạo thêm nội lực mới giúp doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn trong năm 2021, Sở và Hiệp hội du lịch TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
 Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó chủ tịch nhiệm kỳ V (2021-2025) của Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh đã ra mắt trong ngày 5/1 tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2021-2025), bà Nguyễn Thị Ánh Hoa  cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội du lịch TP Hồ Chí Minh đã làm tốt vai trò nhiệm vụ hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp (DN) du lịch thành phố nói riêng và DN cả nước nói chung.

Cụ thể, Hiệp hội đã có nhiều kiến nghị các giải pháp hỗ trợ DN hoạt động trở lại, khuyến khích DN tham gia vào chương trình kích cầu du lịch nội địa; xem xét giảm, giãn các loại thuế cho DN, giảm giá điện cho các DN du lịch trong lĩnh vực cơ sở lưu trú trên địa bàn…

Nhiều kiến nghị của DN du lịch thành phố đã được thực hiện như miễn giảm 50% thuế VAT; giảm 50% thuế thu nhập DN; tiếp tục giảm thuế đất phần không xây dựng trong các khu du lịch; kéo dài thời gian ân hạn và giảm lãi suất ngân hàng… giúp DN giải quyết được các khó khăn tạm thời trong mùa dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Tân Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong năm 2021, Hiệp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, quảng cáo; thúc đẩy phát triển 5 nhóm sản phẩm du lịch tiềm năng của TP Hồ Chí Minh như: du lịch văn hóa, lịch sử; ẩm thực - mua sắm; giải trí - hoạt động về đêm; y tế; du lịch MICE. Đơn vị cũng kỳ vọng trong thời gian tới, du lịch TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ khởi sắc do công tác phòng chống dịch bệnh tốt, trở thành điểm đến an toàn, tin cậy của du khách trong nước cũng như quốc tế.

Tính đến nay, Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh có 158 hội viên pháp nhân, hơn 4.670 hội viên gồm: Chi hội Lữ hành; Chi hội Khách sạn, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch; Chi hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Chi hội Bartender Sài Gòn, Chi hội Sommelier TP Hồ Chí Minh, Ban đào tạo TP Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết /Báo Tin tức
Phát triển thành phố biển đảo Phú Quốc - Bài 1: Du lịch là ngành kinh tế chủ lực
Phát triển thành phố biển đảo Phú Quốc - Bài 1: Du lịch là ngành kinh tế chủ lực

Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, với diện tích tự nhiên hơn 593 km2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN