Thúc đẩy du lịch biên giới qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)

Ngày 1/12, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) được tổ chức.

Đây là sự kiện ý nghĩa hướng tới mục tiêu mở rộng quan hệ hợp tác du lịch, đẩy mạnh hoạt động du lịch biên giới, tạo cơ hội và điều kiện cho các doanh nghiệp trong, ngoài nước hợp tác, quảng bá, xúc tiến, mở rộng thị trường du lịch ra các tỉnh, khu vực miền duyên hải Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Diễn đàn. 

Đa dạng hóa các loại hình du lịch biên giới

Ông Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái chia sẻ, thúc đẩy du lịch biên giới là yếu tố cần thiết, không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh vùng biên, mà còn là động lực quan trọng phát triển du lịch, kinh tế xã hội nói chung của đất nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác hữu nghị. Vấn đề được đặt ra là, hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái – Đông Hưng cần có những giải pháp, định hướng gì để thúc đẩy hơn nữa hoạt động du lịch biên giới, kích cầu thu hút khách quốc tế.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc có chung biên giới cả đường bộ, đường không, đường biển, rất thuận lợi cho hợp tác du lịch, trao đổi khách giữa hai nước. Với đặc trưng gần gũi về địa lý, hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây đã hình thành, phát triển trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai bên, không ngừng được củng cố, vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo hai địa phương và hai nước. Thời gian qua, hợp tác du lịch giữa hai địa phương đã đóng góp tích cực đối với việc thúc đẩy hợp tác du lịch, trao đổi khách giữa hai nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ông Lý Kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) cho biết, du lịch qua biên giới là sản phẩm hấp dẫn nhất của thành phố. Từ đầu năm nay đến nay, lưu lượng khách du lịch qua biên giới tăng cao, có trên 10.000 đoàn khách, với trên 120.000 lượt người Việt Nam vào du lịch tại Đông Hưng. Vài năm trở lại đây, thành phố thúc đẩy mạnh mẽ việc hội nhập văn hóa, du lịch, xây dựng vành đai du lịch biên giới Trung – Việt, bằng việc tổ chức thành công hội diễn văn nghệ và các hoạt động khác. Thành phố tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa 2 bên làm sâu sắc tinh thần hội nhập, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng của du lịch xuyên biên giới và quan hệ song phương.

Ông Lý Kiện đề xuất, hai bên cần tăng cường trao đổi về chính sách và thúc đẩy việc cùng nhau xây dựng, hình thành các điểm du lịch kiểu mẫu, hợp tác du lịch qua biên giới; xây dựng các tuyến du lịch trên biển. Hai bên cần tối ưu hóa cơ sở hạ tầng thông quan tại cửa khẩu, tăng cường hợp tác liên ngành cửa khẩu, mở các tuyến du lịch qua biên giới chất lượng cao và luồng xanh nhanh chóng cho tour du lịch xe tự lái, thúc đẩy triển khai thí điểm mô hình "Một cửa khẩu, nhiều đường qua lại" 24 giờ thông quan. Hai bên tăng cường giao lưu thường xuyên trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế…; lồng ghép trao đổi văn hóa vào tất cả khía cạnh của giao lưu nhân dân và tiếp tục làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Cần nhiều giải pháp thúc đẩy du lịch biên giới

Các công ty du lịch, hãng lữ hành, khách sạn cũng có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động du lịch biên giới, mở rộng thị trường, kích cầu du lịch.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Bà Ngô Thị Lan Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành quốc tế Kim Liên (Việt Nam) cho rằng, chúng ta chưa có sản phẩm du lịch đặc thù nên chưa thu hút được du khách Trung Quốc. Do đó, cần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các điểm đến, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt. Thủ tục để khách đi du lịch sang biên giới còn mất nhiều thời gian nên cần rút ngắn hơn nữa. Bên cạnh đó cũng cần tạo ra nét ẩm thực giữa các điểm đến; làm phong phú các tuyến du lịch, tối ưu hóa kết nối các điểm, mở rộng phạm vi các tour, nâng cao trải nghiệm chuyên sâu về du lịch nội địa.

Theo ông Đường Quốc Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Thanh niên Phòng Thành Cảng (Trung Quốc), cần tiếp tục tăng cường quảng bá các địa điểm khu vực biên giới, tăng cường mở rộng thị trường du lịch; tạo hình ảnh mới, phục vụ văn minh. Hai bên cùng nhau tuyên truyền, thúc đẩy các hoạt động biên giới; khuyến khích hình thành các liên minh kích cầu giữa doanh nghiệp du lịch, xây dựng các tour, tuyến kết nối hai địa phương, hai nước, chủ động triển khai các chương trình khảo sát, xúc tiến, quảng bá điểm đến.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Huyền Anh chia sẻ, hai bên cần chú trọng nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời cùng nghiên cứu, trao đổi để thiết lập các mô hình hợp tác mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế, điều kiện, ưu tiên phát triển của mỗi địa phương và mỗi nước, nhằm tạo ra đột phá trong hợp tác phát triển du lịch. Hai bên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc trao đổi thông tin, dự báo thị trường, đặc biệt là những quy định pháp luật, chính sách của hai địa phương và hai nước liên quan đến hoạt động du lịch; thúc đẩy tăng trưởng trao đổi khách bền vững, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh đối với doanh nghiệp hai bên, môi trường an toàn, thân thiện và chất lượng dịch vụ đối với khách du lịch.

Bà Nguyễn Huyền Anh cho biết thêm, cần nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế quản lý chung giữa hai nước đối với hoạt động kinh doanh đón khách du lịch đường bộ qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc; xây dựng chương trình du lịch biên giới hợp tác, liên kết giữa các địa phương giáp biên của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc), khai thác tốt lợi thế là cầu nối giữa nội địa Trung Quốc với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á bằng đường bộ.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước COVID-19, Trung Quốc luôn là thị trường nguồn khách lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Năm 2019, Việt Nam đón hơn 5,8 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc. Ngược lại, Việt Nam cũng là 1 trong 5 thị trường nước ngoài có nhiều khách nhất đến Trung Quốc (theo số liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, năm 2019 có hơn 7,9 triệu lượt khách Việt Nam đến Trung Quốc). Nhờ đó, trong 11 tháng năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 11,2 triệu lượt, trong đó khách du lịch Trung Quốc đạt hơn 1,5 triệu lượt.

Bài và ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)
Bà Rịa - Vũng Tàu hút khách bằng các lễ hội văn hóa, du lịch đặc trưng
Bà Rịa - Vũng Tàu hút khách bằng các lễ hội văn hóa, du lịch đặc trưng

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) thu hút du khách không chỉ vì cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những di tích văn hóa lịch sử độc đáo, mà còn bởi nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội ẩm thực phong phú, đa dạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN