Tạo dựng sản phẩm đặc thù du lịch của Thủ đô

Ngày 18/12, Sở VHTT&DL Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch” với sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn trên địa bàn Thủ đô.


Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội và ông Nguyễn Quang Lân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội đại diện cho hai bên ký kết bản thỏa thuận.


Theo đó, hai bên triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của du lịch Thủ đô; nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các sản phẩm đặc thù của du lịch Hà Nội và các sản phẩm du lịch kết nối các tỉnh, thành trong cả nước; triển khai hoạt động thường niên “Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội”, các cuộc thi chuyên ngành nghiệp vụ, dịch vụ du lịch. Cuối cùng là thực hiện công tác xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước.


Đồng thời Sở VHTT&DL Hà Nội cam kết hỗ trợ Hiệp hội về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở, các doanh nghiệp hội viên; có chính sách ưu tiên hỗ trợ các thành viên của Hiệp hội khi tham gia các hoạt động xúc tiến… Bên cạnh đó, Hiệp hội du lịch Hà Nội sẽ vận động và tập hợp trí tuệ của các chuyên gia du lịch và chuyên gia các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với Sở những giải pháp giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa-lịch sử, các tài nguyên du lịch của Thủ đô nhằm phát triển du lịch; phối hợp với Sở nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các điểm du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, sự hiểu biết của công chúng và khách du lịch về văn hóa-lịch sử của Thủ đô và đất nước...


Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, đơn vị đang xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch Phát triển Du lịch Hà Nội đến 2020, định hướng đến năm 2030. Do đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Thủ đô là cơ sở pháp lý để hai bên triển khai trong thời gian tới.


Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN