Quảng Bình tạo luồng gió mới kích cầu du lịch

Nhằm tháo gỡ khó khăn, thổi luồng gió mới kích cầu du lịch, Quảng Bình đã đưa ra hàng loạt biện pháp trung, dài hạn như giảm sâu giá vé, giá phòng tại các điểm, tour du lịch trên địa bàn...

Thiên Đường là một hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp ngày 15/5 tại thành phố Đồng Hới với sự tham gia đông đảo của các ban ngành chức năng, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch nhằm tìm giải pháp tạo luồng gió mới để kích cầu du lịch sau ảnh hưởng của sự cố cá biển chết bất thường.

Tỉnh Quảng Bình quyết định trong thời gian tới sẽ giảm sâu giá vé tại các điểm, tour du lịch trên địa bàn như động Phong Nha, Tiên Sơn… Tỉnh cũng sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực; tuần du lịch tắm biển để phục vụ du khách khi đến địa phương…

Để tạo luồng gió mới nhằm kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Bình yêu các ban ngành, đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá dưới nhiều hình thức phong phú hơn; đối với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiếp tục giảm giá phòng khách sạn, giảm giá tại các nhà hàng ăn uống, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ du khách; tăng cường mở thêm các tuyến, tour, loại hình du lịch mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách…

Đồng hành cùng với tỉnh trong việc tìm giải pháp kích cầu du lịch trên địa bàn, bà Võ Phương Anh, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Trường Thịnh đã quyết định giảm ngay 30% giá vé vào động Thiên Đường (thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng) do đơn vị đầu tư, quản lý khai thác. Bà Võ Phương Anh cho biết, thời gian qua, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tỉnh, đơn vị đã giảm từ 10 đến 30% giá phòng tại Khu Sun Spa Resort ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

Tại cuộc họp, nhiều lãnh đạo các ban, ngành chức năng, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch cho rằng trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình cần có chính sách trung và dài hạn trong việc tháo gỡ khó khăn, kích cầu du lịch trên địa bàn; cần có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho các lao động tham gia du lịch; hỗ trợ lãi suất vay trong đầu tư phát triển du lịch…

Theo ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của sự cố cá biển chết bất thường, du khách đến với tỉnh giảm mạnh, ngành du lịch đang trong giai đoạn khó khăn, ảm đạm. Tỉnh chỉ đạo các ban ngành chức năng, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch cùng phải chung tay hơn nữa trong việc tìm giải pháp, kích cầu du lịch địa phương.

Việc cá chết bất thường khiến số lượng khách du lịch đến Quảng Bình giảm khoảng 102.000 lượt, công suất sử dụng buồng giảm gần 55% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đáng chú ý lượng du khách hủy tour lên đến gần 50%. Doanh thu du lịch tại tỉnh Quảng Bình thời gian qua thiệt hại ước hơn 100 tỷ đồng cùng hàng ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực du lịchbị ảnh hưởng đến cuộc sống.

Hi Trang (TTXVN)
Quảng Bình đồng hành cùng ngư dân gặp khó
Quảng Bình đồng hành cùng ngư dân gặp khó

Cấp giấy chứng nhận cá được khai thác ở vùng biển an toàn, vận động người dân yên tâm mua cá, xuất kho gạo dự trữ quốc gia, tạm ứng nguồn dự phòng ngân sách... Đó là những công việc tỉnh Quảng Bình đang thực hiện để dìu dắt ngư dân đi qua cơn bạo bệnh của biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN