Quảng Bình đồng hành cùng ngư dân gặp khó

Cấp giấy chứng nhận cá được khai thác ở vùng biển an toàn, vận động người dân yên tâm mua cá, xuất kho gạo dự trữ quốc gia, tạm ứng nguồn dự phòng ngân sách... Đó là những công việc tỉnh Quảng Bình đang thực hiện để dìu dắt ngư dân đi qua cơn bạo bệnh của biển.

Người dân mua cá đã được kiểm định tại chợ Đồng Hới (TP Đồng Hới, Quảng Bình). Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã có những chính sách kịp thời để hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân trước ảnh hưởng của hiện tượng cá chết hàng loạt, chưa xác định được nguyên nhân. Trong đó, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương cử cán bộ đến các cảng cá để xác định hải sản được đánh bắt ở ngư trường an toàn, lập các điểm bán hải sản an toàn.

Để xua tan tâm lý e ngại, chưa yên tâm khi mua, sử dụng dù hải sản của người dân dù cá đã được cơ quan chức năng địa phương chứng thực là sạch và an toàn, ngày 5/5/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang… mua, sử dụng hải sản đánh bắt ở vùng biển an toàn, có chứng nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Biện pháp này vừa giúp ngư dân tiêu thụ hải sản được chứng nhận, qua đó giảm bớt khó khăn, lại vừa động viên ngư dân yên tâm bám biển.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương cùng phối hợp vận động các doanh nghiệp, đại lý thu mua hải sản lập các điểm bán cá an toàn (có chứng nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh). Đồng thời, các đơn vị liên quan tăng cường cán bộ đến các cảng cá phổ biến, hướng dẫn các đại lý, tàu cá, điểm bán hải sản xác nhận hải sản khai thác tại vùng biển an toàn, giám sát hải sản an toàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tuyệt đối không để xảy ra việc thu gom, vận chuyển, tiêu thụ cá chết bất thường hoặc cá nghi bị nhiễm độc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức lực lượng thu gom, tiêu hủy cá chết dạt vào bờ nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.

Nhằm kịp thời hỗ trợ ngư dân ven biển bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết hàng loạt, UBND tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ khẩn cấp, tạm thời cho người dân. Tỉnh tạm ứng 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ gạo quốc gia để hỗ trợ bước đầu cho ngư dân. Tỉnh cũng tạm ứng hơn 2,6 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ cho ngư dân có tàu khai thác gần bờ với mức 1 triệu đồng/tàu.

Từ giữa tháng 4/2016 đến nay, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, chưa xác định được nguyên nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đặc biệt là Quảng Bình.

Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Quảng Bình, ước tính tổng thiệt hại liên quan đến khai thác, dịch vụ khai thác hải sản, nuôi trồng hải sản và nghề muối trên địa bàn tỉnh lên tới gần 175 tỷ đồng; số lao động trực tiếp bị ảnh hưởng là 15.000 người. Tình trạng cá biển chết hàng loạt cũng ảnh hưởng đến ngành du lịch của tỉnh Quảng Bình; ước tính thiệt hại về du lịch khoảng 82 tỷ đồng; riêng trong tháng 4/2016, lượng khách du lịch đến Quảng Bình sụt giảm mạnh (43,7%).


Võ Dung, Video: Mạnh Thành - Đức Thọ - Hữu Trung-Vũ Kiểm - Trung Kiên (TTXVN)
Không có chuyện sứa, cá chết ở biển Cồn Vành, Thái Bình
Không có chuyện sứa, cá chết ở biển Cồn Vành, Thái Bình

Cho đến thời điểm hiện tại, khu vực biển Cồn Vành không có hiện tượng cá, ngao, sứa chết như thông một số trang tin điện tử và mạng xã hội nêu; nội dung thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN