Nuôi cá lồng gắn với phát triển du lịch trên lòng hồ sông Đà

Hồ Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ có diện tích hơn 8.892 ha mặt nước dành cho phát triển thủy sản, tổng diện tích mặt nước tiềm năng cho thủy sản trên 14.560 ha. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nguồn thủy sản phong phú, đa dạng trên vùng hồ thuỷ điện Hòa Bình hiện có gần 5.000 lồng nuôi cá, sản lượng trung bình hàng năm đạt gần 10.000 tấn. Nuôi cá lồng gắn với phát triển du lịch hiện là hướng đi nhiều hộ dân hướng tới để phát triển kinh tế bền vững.

Phát huy tiềm năng, lợi thế 

Phú Thọ là một trong những tỉnh có hệ thống nuôi cá lồng, bè trên hồ thủy điện lớn nhất cả nước. Từ đó, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo đảm an toàn trong chăn nuôi thủy sản nói chung và nuôi cá nước ngọt nói riêng. Để nâng cao chất lượng các nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi thủy sản, từ năm 2017, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ là đơn vị quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Cá sông Đà - Hòa Bình” và “Tôm sông Đà - Hòa Bình”. Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh đã cấp 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn. Phong trào nuôi cá lồng của các hộ dân, doanh nghiệp hiện phát triển khá mạnh.

Theo đại diện Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Phú Thọ, lòng hồ sông Đà có diện tích mặt nước lớn, phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, có gần 40 hợp tác xã, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản với quy mô hàng nghìn lồng cá trên mặt nước, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, giải quyết công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Nhuận cho biết, địa bàn tỉnh Phú Thọ có 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá lồng được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP. Nghề nuôi cá lồng của các hộ dân và doanh nghiệp đang đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp tỉnh. Nhiều hộ làm giàu từ nghề, có hộ cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Tỉnh đang tập trung triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, kiểm tra, giám sát thường xuyên an toàn thực phẩm, hỗ trợ người dân trong lĩnh vực này.

Hiện tỉnh Phú Thọ đang triển khai hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy thế mạnh tiềm năng mặt nước nuôi trồng, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động thủy sản nhằm đa dạng sản phẩm; phát triển hợp lý nghề nuôi cá lồng trong các thủy vực lớn, nhất là trên lòng hồ thủy điện, bảo vệ hiệu quả nguồn lợi thủy sản và môi trường; tăng cường công tác dự báo phòng ngừa dịch bệnh. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa giống loài, hình thức nuôi, tận dụng một số vùng phù hợp để nuôi các loại cá đặc sản; kiểm tra, kiểm soát tình hình buôn bán lưu thông cá giống trên thị trường, chất lượng giống trong sản xuất...

Tiềm năng du lịch hồ Hòa Bình nằm ở cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, được mệnh danh như “Vịnh Hạ Long trên cạn” với nhiều đảo và hang động, cùng với nền văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số. Hồ Hòa Bình có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, văn hóa và cộng đồng. Tỉnh đang tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao và khai thác thế mạnh kết nối với các địa phương khác để đưa khu du lịch hồ Hòa Bình trở thành Khu Du lịch Quốc gia. 

Phát triển nuôi thủy sản với du lịch bền vững

Hồ Hòa Bình được thiên nhiên ban tặng một bức tranh phong cảnh độc đáo, nơi hòa quyện giữa sông nước, đồi núi và những cánh rừng nguyên sinh. Vùng đất này nổi tiếng với các danh thắng kỳ thú, như: Thác Bờ, hang Rết, động Hoa Tiên, khu rừng đầu nguồn Núi Cô, và thác Giăng; trong đó, hồ Hòa Bình nổi bật như một tuyệt tác thiên nhiên, với 47 hòn đảo lớn nhỏ giữa mặt nước mênh mông, là nơi trú ngụ của nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Nhận thức rõ tiềm năng thiên nhiên, tỉnh Phú Thọ đã tập trung phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và văn hóa tâm linh. Các địa phương giàu bản sắc, như: Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn được đầu tư mạnh mẽ để trở thành điểm đến hấp dẫn. Đồng thời, tỉnh chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, từ trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường, Thái, Dao, Tày, Mông, đến các hoạt động thể thao dưới nước, leo núi, và nghỉ dưỡng cao cấp.

Tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ, đã tập trung thu hút 5 dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.710 tỷ đồng, trong đó Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (Priobay) của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng và xây dựng thương mại Hoàng Sơn hơn 650 tỷ đồng đã đi vào hoạt động, mang đến diện mạo mới cho địa phương.

Ông Quách Cao Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Hoa cho biết, Đảng bộ xã đang tiến hành đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp, chú trọng phát triển kinh tế thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển du lịch trở thành bước đột phá phát triển mũi nhọn. Mường Hoa đặt mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản văn hóa Mường, xây dựng thương hiệu du lịch xanh, thân thiện. Việc quảng bá du lịch, thu hút đầu tư sẽ được triển khai đồng bộ, chú trọng hạ tầng và dịch vụ chất lượng cao.

Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, Bàn Kim Quy nhấn mạnh, để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn, xã đã đẩy mạnh đầu tư lớn, xây dựng những trang trại nuôi cá có quy mô và bài bản. Với những hộ nuôi gia đình, hiện đa số cũng đã đầu tư, nâng cấp dùng lồng nuôi loại mới là lồng lưới có thể tích lớn cung cấp hàng trăm tấn cá thương phẩm ra thị trường. Đồng thời tăng cường nhiều hoạt động về sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc như: Trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, hàng hóa địa phương; tổ chức bơi thuyền kayak và đi bộ trên cung đường du lịch ven hồ. Qua đó, nhiều doanh nghiệp, du khách đã biết đến thương hiệu cá sông Đà, cũng như được trải nghiệm, tìm hiểu về con người và những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bản địa. 

Ông Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ nêu rõ, để vừa phát triển bền vững ngành thuỷ sản vừa phục vụ phát triển du lịch vùng hồ, ngành nông nghiệp Phú Thọ tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng, hợp tác xã tiếp tục phát triển chăn nuôi hiệu quả loài thuỷ sản có giá trị kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Trong số đó, tập trung vào các loại cá đặc sản vùng hồ, áp dụng quy trình nuôi trồng VietGAP, thuỷ sản hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thuỷ sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí. Đồng thời, hướng tới phát triển nuôi trồng các loài thuỷ sản mục đích làm cảnh, giải trí ở khu đô thị, khu du lịch; khuyến khích, hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản gắn với du lịch, các hoạt động giáo dục, du lịch sinh thái, tham quan trải nghiệm.

Thanh Hải (TTXVN)
Nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện
Nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện

Người dân tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã tận dụng tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước vùng lòng hồ thủy điện để phát triển nghề nuôi cá lồng, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN