Nhiều tiềm năng khai thác sản phẩm du lịch muối Bạc Liêu

Chiều 7/3, trong khuôn khổ Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch muối Bạc Liêu.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu, tham luận tại hội thảo. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng thông tin, thời gian qua, du lịch địa phương đạt những kết quả đáng khích lệ. Hằng năm, lượng khách tăng trung bình khoảng 15%; tổng thu từ khách du lịch tăng trung bình khoảng 20%. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để khai thác, phát huy các tài nguyên bản địa gắn với phát triển du lịch, trong có nghề làm muối.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa “Nghề làm muối ở Bạc Liêu” vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với nghề thủ công truyền thống ở Bạc Liêu. Để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, cộng đồng và chính quyền địa phương cần tiếp tục duy trì, bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống “Nghề làm muối ở Bạc Liêu”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm nghề làm muối, các sản phẩm lưu niệm từ muối, dược liệu từ muối; phối hợp với UBND huyện Đông Hải xây dựng lễ hội muối tổ chức định kỳ hằng năm nhằm quảng bá, thu hút du khách đến tham quan, thưởng thức.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, bảo tồn nghề làm muối với phát triển du lịch là cần thiết, mở ra nhiều cơ hội mới trong việc tạo ra việc làm, giúp diêm dân nâng cao thu nhập. Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thảo, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu, để phát triển và đưa du lịch muối Bạc Liêu trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh rất cần sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng để xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm nghề muối. Từ đó, đại biểu kiến nghị, các cơ quan quản lý nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi để doanh nghiệp và người dân có điều kiện phát triển mô hình du lịch muối; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các khu vực sản xuất muối có tiềm năng du lịch.

Ông Lê Đình Minh Thy, Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Cần Thơ khẳng định, Bạc Liêu có tiềm năng du lịch lớn với thế mạnh về nghề muối truyền thống. Việc đưa nghề muối vào du lịch không chỉ giúp bảo tồn làng nghề mà còn tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, địa phương cần giải quyết các thách thức như nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực và bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Sản xuất muối tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát

Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, các ý kiến đóng góp tại hội thảo là những kinh nghiệm quý, cơ sở để tỉnh có những giải pháp phù hợp nhằm định hướng xây dựng, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch muối. Sở sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, tham mưu UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp phát triển sản phẩm du lịch muối; góp phần làm phong phú, đa dạng các sản phẩm du lịch Bạc Liêu thời gian tới...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, từ đó xây dựng một mô hình trải nghiệm nghề làm muối gắn kết với du lịch sinh thái và những cánh đồng điện gió thành một chuỗi sản phẩm du lịch. Sở đẩy mạnh các chương trình, hoạt động quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm OCOP được làm từ muối, dược liệu từ muối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thông qua hoạt động du lịch trong và ngoài nước.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã trao 1 giải Nhì (không có giải Nhất), 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các tác giả tham gia Cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Tuấn Kiệt - Tuấn Phi (TTXVN)
Khai mạc Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
Khai mạc Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025

Tối 6/3, tại Quảng trường Hùng Vương, (thành phố Bạc Liêu), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ Khai mạc Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 “Hành trình trăm năm nghề muối - Đời người” với chủ đề “Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN