Nghỉ dài, khách đổ dồn về Sa Pa

Không chỉ khách du lịch đi theo tour mà ngay cả người dân thành phố Lào Cai cũng đưa vợ con và gia đình lên Sa Pa bằng các phương tiện ô tô riêng, xe máy và taxi, khiến lượng khách ở Sa Pa ngay từ sáng ngày 28/4 đã vượt dự kiến trên 1 vạn người.

Kì nghỉ dài, thời tiết nắng nóng... đã góp phần đưa lượng khách du lịch đến với Sapa tăng cao.


Anh Nguyễn Ngọc Phan, một công chức có nhà ở thành phố Lào Cai, cách Sa Pa chưa đầy 35km đưa vợ và 2 con nhỏ lên chơi ở Sa Pa cho biết: Sa Pa lên mãi vẫn thấy đẹp. Những dịp nghỉ dài ngày vào mùa hè này, tôi và các bạn ở thành phố Lào Cai thường đưa gia đình lên đây du lịch và để tránh nắng nóng, giữ sức khỏe để làm việc tốt hơn.

Theo anh Lê Mạnh Hảo, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Sa Pa: Năm nay, thời tiết nóng nực sớm, thời gian nghỉ dài nên lượng khách đến Sa Pa tăng hơn so với mọi năm. Nhờ có phương án từ trước nên huyện Sa Pa đã không bị động và thực hiện san sẻ khách xuống các điểm du lịch bản làng ở Tả Van, Bản Hồ (ngoại ô Sa Pa) và nhà dân trong thị trấn Sa Pa. Tại các khu du lịch cộng đồng ở ngoại vi, cách thị trấn Sa Pa từ 5- 10 km như: Tả Van, Tả Phìn, Bản Hồ..., đồng bào dân tộc Tày, Dao cũng sửa sang, trang trí nhà cửa, giường nệm truyền thống; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; dự trữ thực phẩm bản địa như gà đen, cá suối, vịt cỏ, măng trúc... để phục vụ du khách.

Từ tối ngày 27/4, tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) đã bắt đầu chuỗi các hoạt động trong Tuần lễ du lịch Sa Pa 2012 với màn khai mạc ấn tượng "Lễ hội trên mây" , thu hút hàng ngàn lượt người xem. Tối 28/4, tại trung tâm thị trấn sẽ khai mạc Hội chợ ẩm thực vùng cao do Trung tâm Thông tin du lịch Lào Cai phối hợp với UBND huyện Sa Pa tổ chức. Tại đây, các món ăn truyền thống nổi tiếng của các dân tộc Lào Cai như: cơm lam, thắng cố, lợn cắp nách, gà đen, cá hồi, cá tầm, phở chua, mèn mén, rượu ngô Bản Phố, rượu thóc San Lùng... có dịp được giới thiệu với du khách. Cũng vào đêm 28/4, tức thứ 7, tại đây sẽ tái hiện đêm chợ tình do Trung tâm Thông tin du lịch Lào Cai phối hợp với UBND các xã trong huyện tổ chức. Đây là những điểm nhấn trong lễ hội du lịch Sa Pa năm nay, thu hút khách du lịch đến tham quan, thưởng thức./.

Lục Văn Toán
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN