Ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ hút khách trở lại sau nhiều năm ảm đạm

Ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ ảm đạm những năm 2015 và 2016.

Khách du lịch trong chuyến thăm quan thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo số liệu được công bố mới đây của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), với việc đón hơn 6,1 triệu lượt khách, 80,2% trong số đó là du khách nước ngoài và 19,8% là công dân Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống ở nước ngoài, thu nhập do hoạt động du lịch mang lại đã tăng 31,3% trong quý I/2018.

Trong khi đó, số liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy du khách Iran đứng đầu trong tổng số khách du lịch nước ngoài đến Thổ Nhĩ Kỳ, với 738.246 lượt, theo sau là Gruzia, Đức, Bulgaria và Nga.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nước này hy vọng sẽ thu hút được ít nhất 38 triệu lượt du khách trong năm 2018, và nâng doanh thu từ hoạt động du lịch từ 26,5 tỷ USD năm 2017 lên 32 tỷ USD trong năm nay. Trong khi đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đến năm 2023 nâng số du khách lên 50 triệu lượt và doanh thu du lịch lên 50 triệu USD.
 
Trong giai đoạn từ năm 2015-2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã đối mặt với những cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng. Bên cạnh đó, khủng hoảng ngoại giao với Nga và Đức đã khiến lượng du khách từ châu Âu sụt giảm mạnh. Hệ quả là số khách du lịch nước ngoài đến Thổ Nhĩ Kỳ giảm từ 36,2 triệu lượt năm 2015 xuống còn 25 triệu lượt năm 2016, khiến doanh thu từ hoạt động du lịch giảm gần 30% xuống còn 22,1 tỷ USD.  

Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ giữa Thổ nhĩ Kỳ với Nga và Đức bắt đầu ấm dần lên vào năm 2017, nước này lại trở thành một trong những điểm đến du lịch được yêu thích nhất đối với du khách Nga và Đức, khi lượng du khách của hai nước này đến Thổ Nhĩ Kỳ tăng lần lượt 30% và 60%, theo ông Firuz Baglikaya, Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc bắt đầu cho phép các đoàn du lịch tới Hàn Quốc
Trung Quốc bắt đầu cho phép các đoàn du lịch tới Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap ngày 3/5 đưa tin Chính phủ Trung Quốc đã cho phép các đoàn du lịch tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tới Hàn Quốc do đã giải tỏa được bất đồng xung quanh việc Seoul chấp thuận cho Mỹ lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN