Hơn 5 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch nước ngoài

Theo Hiệp hội lữ hành Việt Nam, tổng hợp báo cáo nguồn khách từ các nước cho thấy, trong vài năm gần đây, bình quân mỗi năm có khoảng 5 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, chi tiêu hơn 6 tỉ USD.


Các doanh nghiệp du lịch quảng bá tại hội chợ VITM 2015.


Trong số này, khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc khoảng 1,1 triệu lượt, Campuchia gần 1 triệu lượt; Thái Lan 850.000 lượt; Malaysia hơn 300.000 lượt; Singapore hơn 300.000 lượt; Tây Âu 200.000 lượt, Hàn Quốc 140.000 lượt, Nhật Bản 150.000 lượt...


Trong số này, lượng khách Việt Nam đi Nhật Bản năm 2014 tăng 50% với tổng mức chi tiêu 200 triệu USD. Trong số khách Việt Nam đi Singapore, có khoảng 100.000 lượt người đi chữa bệnh, chi hơn 2 tỷ USD. “Loại hình du lịch chữa bệnh Singapore với mức chi tiêu cao là điều đáng suy nghĩ đối với dịch vụ chữa bệnh trong nước”, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam chia sẻ.


Theo ông Vũ Thế Bình, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu về đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam khá lớn, tuy nhiên vì thiếu thông tin định hướng nên chi tiêu nhiều khi không hợp lý, mua nhiều thứ không đáng mua. “Do đó, bên cạnh những thông tin xúc tiến du lịch của các nước vào Việt Nam, chúng ta cũng cần có định hướng thông tin cho người tiêu dùng đi những điểm đến đáng đi, mua những thứ đáng mua và nâng cao giá vị thế người Việt Nam”, ông Vũ Thế Bình nhận định.


XC

Cần có kế hoạch xúc tiến du lịch dài hạn vào thị trường Anh và Đức
Cần có kế hoạch xúc tiến du lịch dài hạn vào thị trường Anh và Đức

Tổng cục Du lịch đang giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu chuyên sâu về 8 thị trường du lịch trọng điểm để làm cơ sở và định hướng cho công tác xúc tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN