Gần 120 du khách quốc tế bay đến Đà Nẵng ngày mùng 1 Tết

Ngày 31/1 (mùng 1 Tết Giáp Ngọ), chuyến bay MI630 do hãng hàng không Silk Air khai thác, chở theo 119 du khách quốc tế đến từ Singapore đã đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên “xông đất” Đà Nẵng, báo hiệu những điều tốt lành cho ngành du lịch thành phố trong năm mới Giáp Ngọ.

Các du khách quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp này sẽ tham quan một số điểm đến của thành phố, chào đón Tết cổ truyền Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng trong ngày 1 Tết. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN.


Trong đợt cao điểm đón chào năm mới 2014 và Tết Nguyên đán, Đà Nẵng đã đón gần 180.000 khách du lịch, tăng 22,4% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế gần 59.000 tăng 23,7%; đón 74 chuyến bay trực tiếp của 16 đường bay với gần 8.500 khách tăng 62,5% và đón 8 chuyến tua biển với 10.200 lượt khách tăng 92% so cùng kỳ năm 2013.

Đến nay, Đà Nẵng đã có 16 đường bay quốc tế, trong đó có 4 đường bay trực tiếp thường kỳ và 12 đường bay trực tiếp thuê chuyến.

Trong năm 2014, Đà Nẵng sẽ chú trọng đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch nước ngoài thông qua các đường bay trực tiếp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách gần xa.

Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng ước đạt gần 180.000 lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ 2013; trong đó, khách quốc tế ước đạt 58.500 lượt tăng 23,7% so với cùng kỳ 2013, khách nội địa ước đạt 121.000 lượt, tăng 21,77% so với cùng kỳ 2013.

Văn Sơn
Sinh viên Hàn Quốc “xông đất” bóng đá Việt Nam
Sinh viên Hàn Quốc “xông đất” bóng đá Việt Nam

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn năm 2014 bằng trận giao hữu với Tuyển Sinh viên (SV) Hàn Quốc vào ngày 2/3, tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN