Emirates mở đường bay mới tới thành phố Orlando

Hãng hàng không quốc tế Emirates đã quyết định mở đường bay vận chuyển hành khách liên tục hàng ngày giữa Dubai và Sân bay Quốc tế Orlando, bắt đầu từ tháng 9/2015; nâng tổng số điểm đến của hãng tại Mỹ lên 10 điểm đến.


Ông Frank Kruppenbacher - Chủ tịch Cảng vụ Hàng không Orlando, ông Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum- Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn và Hãng hàng không Emirates và bà Teresa Jacobs- Thị trưởng Quận Cam, cùng chào mừng đường bay mới của Emirates đến thành phố Orlando, Mỹ.


Ông Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn và Hãng hàng không Emirates, khẳng định: “Với chuyến bay hàng ngày này, Emirates sẽ cùng phát triển với thành phố Orlando, một trong những điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu thế giới, đồng thời là một trung tâm thương mại năng động. Đường bay liên tục này sẽ mang những sản phẩm độc đáo và dịch vụ đạt giải thưởng của Emirates đến với các hành khách bay từ miền trung bang Florida đến thành phố Dubai của chúng tôi và hơn 140 điểm đến khác trên toàn cầu. Từ năm 2004 đến nay, Emirates đã chuyên chở hơn 11 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay đến nước Mỹ và hành khách đi đến Orlando sẽ có thêm lựa chọn với tuyến đường bay mới này. Ngoài ra, máy bay phục vụ cho tuyến bay này còn có thể chuyên chở thêm 17 tấn hàng hóa hàng ngày trên mỗi chiều bay. Việc này sẽ hỗ trợ cho thị trường xuất khẩu của bang Florida”.


“Chuyến bay liên tục hàng ngày của hãng hàng không Emirates mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch và giao thương của chúng tôi với các khu vực Trung Đông, châu Phi và châu Á. Thương mại và du lịch giải trí rất quan trọng với nền kinh tế của miền trung bang Florida. Chuyến bay thẳng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách đến và đi từ thành phố Orlando, từ đó tạo thêm nhiều việc làm và cơ hội cho cư dân thành phố.”, ông Buddy Dyer, thị trưởng thành phố Orlando cho biết.


Máy bay của hãng Emirates hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Orlando, Mỹ.


Chuyến bay hàng ngày của Emirates mang số hiệu EK219 sẽ khởi hành từ Dubai vào lúc 3 giờ 50 sáng và hạ cánh ở Orlando lúc 11 giờ 40 sáng, tổng thời gian chuyến bay là 15 giờ 50 phút. Chuyến bay số hiệu EK220 sẽ cất cánh từ Sân bay Quốc tế Orlando vào lúc 14 giờ 20 chiều và đến Dubai vào 12 giờ 30 trưa ngày hôm sau, thời gian bay là 14 giờ 10 phút (tính theo giờ địa phương).


Các hành khách của Emirates cũng có thể kết nối liên tục đến nhiều địa điểm khác tại nước Mỹ, vùng Caribe và Nam Mỹ thông qua đối tác liên danh của hãng tại Orlando, hãng hàng không JetBlue, đang phục vụ chuyến bay đến 24 thành phố, bao gồm cả thành phố San Juan ở Puerto Rico, Bogota ở Colombia và Nassau ở Bahamas.


Hãng hàng không Emirates đã chuyên chở hơn 11 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay đến nước Mỹ kể từ khi mở đường bay đến thành phố New York năm 2004. Hãng hiện đang có chuyến bay đến 10 địa điểm tại Mỹ: Orlando (MCO), Chicago (ORD), Boston (BOS), San Francisco (SFO), Los Angeles (LAX), Seattle (SEA), Dallas (DFW), Houston (IAH), Washington (IAD) và New York (JFK), và vận hành một tuyến bay vượt Đại Tây Dương nối sân bay JFK (New York) với thành phố Milan cùng với chuyến bay chở hàng hóa đến Atlanta. Emirates SkyCargo đã vận chuyển được gần 650 tấn hàng hóa xuất khẩu từ Mỹ mỗi tuần, thúc đẩy thương mại và mở ra nhiều thị trường mới ở vùng Trung Đông, châu Phi và châu Á cho các doanh nghiệp Mỹ.


Mạng lưới các điểm đến tại nước Mỹ của Emirates đang tăng trưởng mạnh hơn bao giờ hết do nhu cầu cao từ khách hàng. Trước khi mở đường bay Orlando, hãng vừa tăng số chuyến bay đến Seattle lên hai chuyến mỗi ngày và mở chuyến bay chở hàng mỗi tuần đến thành phố Columbus, thủ phủ bang Ohio. Emirates cũng sẽ mở chuyến bay thứ hai đến thành phố Boston vào tháng 10 tới. Tất cả các chuyến bay chở khách của hãng đến các điểm đến tại nước Mỹ đều được vận hành bằng đội máy bay thân rộng hiện đại gồm máy bay Airbus 380 và Boeing 777, mang đến cho hành khách những tiện nghi trên máy bay hiện đại nhất bao gồm thức ăn được chuẩn bị bởi những đầu bếp tài ba và hơn 2000 kênh giải trí trên hệ thống giải trí ICE đã đạt được nhiều giải thưởng. 

QP
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN