Du lịch hè 2013 “nghiêng” về tour giá rẻ

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lâu nay vẫn được xem là cơ hội vàng của du lịch, bởi đó cũng là thời điểm “mở cửa” của rất nhiều khu du lịch, cũng như bắt đầu vào một mùa hè oi ả, đủ để du khách muốn xách va li lên đường.


Dịp lễ năm nay, theo đánh giá của các doanh nghiệp du lịch, do nhiều đơn vị cho người lao động nghỉ thông đến 5 ngày, nên nhu cầu du lịch tăng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, mức chi tiêu của người dân cũng giảm, khiến cho cách đi du lịch dịp 30/4 năm nay cũng đặc biệt hơn những năm trước.


“Khéo co”… vẫn sẽ “ấm”


Một số du khách năm nay đã chọn du lịch “phủi”, “bụi”, theo cách là các nhóm bạn bè hoặc gia đình tự tổ chức đi để khám phá du lịch và chi tiêu theo ý thích và khả năng tài chính của mình. Nhiều gia đình có ô tô thì tự lái tới các điểm du lịch trong vòng bán kính 300km.


Phố cổ Hội An, Quảng Nam - Di sản văn hóa thế giới.


Một số khác vẫn “nhờ cậy” tới các công ty du lịch, nhưng có xu hướng chọn các tour đi gần, giá rẻ như Thái Lan, Xinhgapo. Tour du lịch Campuchia bằng đường bộ, xuất phát từ TP Hồ Chí Minh cũng rất được ưa chuộng.


Đó là các tour quốc tế, còn với các tour trong nước, thu hút nhiều sự quan tâm của du khách nhất là tour Nha Trang - Đà Lạt, Đà Nẵng - Hội An - lễ hội pháo hoa, Sa Pa, Hà Giang, Ninh Bình...


Đáp ứng nhu cầu của du khách, các công ty du lịch đã nhanh chóng thiết kế cũng như chào hàng những tour du lịch phù hợp từ rất sớm. Chính vì vậy, theo hầu hết các doanh nghiệp du lịch bật mí, dịp 30/4 này họ vẫn có một lượng khách khá lớn. “Dịp 30/4, TransViet có khoảng 80 đoàn (khoảng gần 2.000 khách). Và chỉ tới giữa tháng 4, công ty đã bán được hơn 90% số chỗ”, đại diện TransViet cho biết.


Lý do, theo đại diện này bật mí, bởi cùng với một số doanh nghiệp du lịch khác, TransViet đã có chính sách giảm giá cho khách đặt tour sớm hoặc bán tour vào giờ chót (khách mua tour trước khi khởi hành) từ 10-20%, thậm chí có những tour giờ chót được giảm giá tới 2 triệu đồng. “Và như vậy, với những du khách biết khéo đặt tour, họ đã có được giá tour chỉ bằng giá tour ngày thường, dù trong dịp này giá tour du lịch đang tăng khoảng 10 - 15% so với ngày thường”, đại diện TransViet khẳng định.


Cũng theo đại diện này, để có thể có được hành trình tốt trong dịp 30/4, du khách vẫn nên thông qua các công ty du lịch, thay vì tự tổ chức tour, bởi nếu không có thể sẽ phải chịu những “bức xúc” do các cơ sở dịch vụ không đảm bảo được chất lượng phục vụ khi lượng khách tăng cao đột biến dịp lễ.


Những lựa chọn “không tồi”


Không chỉ là những lựa chọn cho dịp 30/4, theo tư vấn của các doanh nghiệp du lịch, những tour du lịch dưới đây còn được coi là “lựa chọn vàng” cho mùa du lịch năm nay.


Thái Lan vẫn là lựa chọn vàng đầu tiên cho những du khách có dự định xuất ngoại, với giá tour cực kỳ hấp dẫn: Khoảng trên 8 triệu đồng/ tour du lịch. Với tour Thái Lan, du khách dịp này sẽ được tham gia các lễ hội, được shopping với những cơ hội mua sắm rất rẻ, đồng thời được thăm đảo San hô ở Pattaya, vườn thú quý hiếm Safari World và xem Tiffany Show, màn biểu diễn vô cùng độc đáo của những người chuyển đổi giới tính… Sự lựa chọn tiếp theo chính là Trung Quốc với tour khám phá cảnh sắc của Nam Ninh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thượng Hải… Tất nhiên, với những tour này thời gian khá dài, khoảng 5 ngày 4 đêm.


Ít thời gian hơn, với 4 ngày 3 đêm, tour hợp lý là tới các thiên đường mua sắm nổi tiếng ở Xinhgapo hay tour Hồng Công (Trung Quốc), đồng thời thưởng thức vô vàn trò chơi thú vị tại những khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực như Sentosa ở Xinhgapo hoặc Disneyland Hongkong. Cũng có thể chọn tour với điểm đến “hot” năm 2013 như Siemriep - Phnompenh và Jakarta - Bandung. “Bên cạnh những tuyến du lịch có phần quen thuộc, một điểm đến mới hấp dẫn dành cho du khách năm nay là đất nước Mianma hiền hòa, thân thiện với vẻ đẹp lộng lẫy, tôn nghiêm của những ngôi chùa dát vàng và cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ”, đại diện TransViet cho biết.


Còn với nhu cầu du lịch trong nước, có nhiều lựa chọn tour như tour du lịch tới Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa, Hạ Long…. Đặc biệt, Lễ hội pháo hoa diễn ra vào hai đêm 29 và 30/4 tại Đà Nẵng cũng là một điểm nhấn của du lịch nội địa trong dịp này mà rất nhiều du khách đã lựa chọn.



P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN