Du lịch Bình Thuận sẵn sàng phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày hứa hẹn là mùa cao điểm của ngành Du lịch khi nhiều người lựa chọn để nghỉ ngơi và khám phá các vùng đất mới. Đón đầu xu hướng này, ngành Du lịch Bình Thuận tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách.

Chú thích ảnh
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Bình Thuận dự báo sẽ đón lượng khách du lịch khá đông, trong đó cao điểm của khách nội địa từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Bình Thuận dự báo sẽ đón lượng khách du lịch khá đông, trong đó cao điểm của khách nội địa từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. Bên cạnh du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng thể thao biển ở thành phố Phan Thiết, các di tích, danh thắng ở Bình Thuận, các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh như: Núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam), chùa Cổ Thạch (huyện Tuy phong), Dinh Thầy Thím (thị xã La Gi)… cũng được dự báo sẽ thu hút du khách tham quan trong những ngày Tết.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đang chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ du khách. Nhiều cơ sở đã sửa sang, nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quang, trang trí tiểu cảnh rực rỡ sắc màu như khoác lên mình chiếc áo Xuân tươi mới để chào đón du khách.

Theo khảo sát, so với mọi năm, năm nay, khách đặt phòng muộn hơn và gần sát với ngày đi. Hiện tại, một số khách sạn, resort lớn khu vực Hàm Tiến - Mũi Né công suất đặt phòng đạt khoảng 50 - 80%; tập trung vào các ngày mùng 2 tới mùng 5 Tết. Sau đại dịch COVID-19, loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa với các nhóm khách đi theo nhóm nhỏ, gia đình bằng xe cá nhân “lên ngôi” và mùa du lịch Tết năm nay không nằm ngoài xu hướng đó. Dù lượng khách đặt trước trong dịp Tết tăng khá cao so với thường ngày song không gây áp lực lên việc cung ứng cũng như giá cả dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

Đại diện The Anam Mui Ne resort (phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết) cho biết: trong dịp Tết nguyên đán, chúng tôi chủ yếu đón khách nội địa đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Cùng với đó, đơn vị cũng có một lượng khách nước ngoài chủ yếu từ thị trường Hàn Quốc và châu Âu… So với ngày thường, giá cả dịch vụ trong mùa Tết được giữ ổn định, không có biến động nhiều.

Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các khu, điểm du lịch, khách sạn, điểm kinh doanh còn tổ chức nhiều chương trình vui Xuân, đón Tết tái hiện bức tranh muôn màu Tết của các vùng miền của đất nước.

Chị Trần Ngọc Minh, Quản lý buồng phòng Pandanus Resort (phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết) cho biết: Với mong muốn gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của Tết Việt Nam, đơn vị tổ chức Lễ hội Khai Xuân với nhiều hoạt động bắt đầu từ 27 tháng chạp đến mùng 8 Tết Quý Mão. Du khách có thể tham gia trải nghiệm Tết Việt truyền thống như: xin câu đối, thưởng trà, chơi các trò chơi dân gian và cùng nghe những câu chuyện thú vị về phong tục ngày Tết… Tiếp đó, đơn vị sẽ tổ chức tiệc Buffet Tết vào đêm Giao thừa; tổ chức biểu diễn múa lân sư rồng đón năm mới; hái lộc đầu năm; tổ chức hoạt động “Quây quần mâm cơm hương vị Việt” phục vụ du khách…

Du khách Bùi Thanh Hải chia sẻ: nhiều năm xa xứ trở về quê hương được trải nghiệm không gian lễ hội khai Xuân thật thú vị và ấm cúng. Không khí ngày Tết tràn ngập, những ký ức xưa cũ như ùa về. Được đón Tết cổ truyền trên quê hương thật tuyệt vời.

Nhằm tạo sân chơi cho người dân và du khách, trong dịp Tết này, Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân. Cùng với 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc Giao thừa, Bình Thuận còn tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, Hội báo Xuân, triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu “Sắc Xuân Bình Thuận”…

Các điểm đến như: Trung tâm Bảo tàng văn hóa Chăm, Khu Di tích tháp Pô Sah Inư có biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nghề truyền thống, làm tranh cát, viết thư pháp… Tỉnh tổ chức các giải thể thao đầu năm như: Ngày chạy đầu năm và diễu hành xe đạp, lễ hội đua thuyền, chạy vượt đồi cát, hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam mở rộng lần thứ XXV…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, các hoạt động văn hóa thể thao du lịch mừng Đảng, mừng Xuân có ý nghĩa đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của ngành, địa phương; quảng bá, giới thiệu tiềm năng của Bình Thuận trong Năm Du lịch quốc gia 2023 để tiếp tục thu hút du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các địa bàn du lịch trọng điểm để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn đuối nước và tránh tình trạng đeo bám, chèn ép du khách vào mùa cao điểm. Hoạt động kiểm tra, giám sát tập trung tại các khu vực trọng điểm: Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành (thành phố Phan Thiết); Khu du lịch núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam); khu du lịch Cam Bình, Dinh Thầy Thím (thị xã La Gi)…

Hồng Hiếu (TTXVN)
Du lịch trên quê hương Hòn Kẽm – Đá Dừng
Du lịch trên quê hương Hòn Kẽm – Đá Dừng

Những mục tiêu quan trọng đang được huyện miền núi Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam quyết tâm thực hiện là ưu tiên nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, hạ tầng du lịch...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN