Du khách thích thú khi ngắm băng trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ

Từ đêm 20 đến sáng 21/2, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, khu vực giáp ranh thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) và thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuất hiện băng tuyết đã thu hút đông đảo khách du lịch đến check in chụp ảnh tại đây.

Chú thích ảnh
Đông đảo khách du lịch lên đỉnh đèo Ô Quý Hồ chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ghi nhận của phóng viên tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, do nền nhiệt giảm sâu dưới 0 độ C khiến băng phủ kín trên các cành cây, ngọn cỏ hay các phiến đá tạo thành nhũ, gây sự tò mò, thích thú cho nhiều du khách.

Ngay trong sáng 21/2, rất đông người từ nhiều địa phương trong cả nước có mặt tại đỉnh đèo để ngắm băng và check in chụp ảnh. Chị Nguyễn Thị Xuân Đào, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh thích thú cho biết: Đi du lịch Sa Pa 3 lần nhưng đến hôm nay chị mới được ngắm băng tuyết tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Mặc dù thời tiết lạnh hơn nhiều so với khí hậu ở trong Nam nhưng chị thấy rất thích thú, không uổng công chuyến du lịch này.

Chú thích ảnh
Băng tuyết phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Còn chị Ngô Thị Vân, du khách đến từ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, chị thấy mình rất may mắn vì lần đầu tiên đi du lịch đã được check in với băng tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Ở đây rất lạnh, nhưng cảm nhận cái lạnh của băng giá, chị thấy rất thú vị.

Chị Lưu Thị Thuận, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng cho biết, lần đầu tiên mình đi du lịch Sa Pa, theo kế hoạch ban đầu thì sáng nay đã rời Sa Pa về. Nhưng khi nghe thấy tin trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ xuất hiện băng tuyết, chị đã cùng cả nhóm ở lại thêm lên ngắm băng và check in lưu giữ khoảnh khắc này.

Chú thích ảnh
Băng tuyết phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Hiện tại, trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ mây mù dày đặc, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường này, lực lượng chức năng Lai Châu cũng đã cử người trực, thường xuyên tuần tra tại khu vực đỉnh đèo để cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lai Châu, những ngày tới, nhiệt độ ở khu vực trên có thể tiếp tục giảm, băng giá tiếp tục kéo dài. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các lái xe cần lưu ý, chọn lộ trình phù hợp, an toàn. Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại này sẽ duy trì và kéo dài đến hết ngày 23/2.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Băng tuyết phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ
Băng tuyết phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ

Đêm về sáng 21/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, nhiệt độ tại nhiều khu vực của địa phương này giảm sâu, đặc biệt băng tuyết đã phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ, một trong "4 đại đỉnh đèo" của Việt Nam (đoạn từ Lào Cai sang Lai Châu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN