Độc đáo nón Huế làm từ lá sen

Từ nguồn nguyên liệu lá sen, anh Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 1988, ở phường Hương Sơ, thành phố Huế) đã sáng tạo ra những nón sen như một mặt hàng thủ công mới lạ dành cho du khách mua làm quà khi đến Huế. 

Chú thích ảnh
Sen trắng trồng ở Đại Nội Huế là nguồn nguyên liệu để tạo nên những chiếc nón độc đáo của Nguyễn Thanh Thảo. Ngoài nguồn cung cấp nguyên liệu, tạo cảnh quan môi trường, cây sen phát triển tốt sẽ mang lại thu nhập bình quân từ 25 - 35 triệu đồng/ha.
Chú thích ảnh
Độc đáo những chiếc nón làm từ lá sen. 
Chú thích ảnh
Chiếc nón đặc biệt này đã đoạt giải A cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2018.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bên cạnh nón lá, anh Nguyễn Thanh Thảo còn sáng tạo những bức tranh lá sen độc đáo không kém.
Quốc Việt (TTXVN)
Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích
Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đầu tư hơn 2 tỷ đồng để quy hoạch tổng thể diện tích 53,9 ha nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích (tại thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) gắn với phát triển du lịch bền vững và tạo sự kết nối, phát triển không gian kinh tế - văn hóa và xã hội trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN