Du khách trải nghiệm ở khu du lịch cánh đống hoa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Hoài Thu cho biết: Du lịch phát triển có tác động lan tỏa tới các ngành kinh tế khác, đặc biệt là thương mại, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là một giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững - nền tảng hỗ trợ sự phát triển đa dạng, chất lượng, ổn định của điểm đến du lịch. Đồng Tháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, xây dựng và kết nối tour tuyến du lịch; xây dựng sản phẩm bám sát định hướng phân chia 4 không gian vùng và 13 loại hình ưu tiên theo Đề án phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Tỉnh tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, giá trị trải nghiệm cho du khách dựa trên lợi thế về tài nguyên và văn hóa đặc trưng của từng địa phương, phù hợp với nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh. Tỉnh đã hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng các mô hình du lịch nông nghiệp, cộng đồng như: Dệt choàng Long Khánh ở huyện Hồng Ngự; du lịch cộng đồng Tân Thuận Đông ở thành phố Cao Lãnh; "Phát huy các giá trị văn hóa gắn với hoạt động trải nghiệm sen tại Gò Tháp, huyện Tháp Mười"; triển khai xây dựng mô hình Làng du lịch cộng đồng xã Định Yên ở huyện Lấp Vò.
Đồng Tháp xây dựng mô hình du lịch cộng đồng Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, phát huy không gian văn hóa cộng đồng và khai thác giá trị sản phẩm xoài Cao Lãnh; xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm nông nghiệp gắn với phát huy giá trị Làng Hòa An, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Tỉnh hoàn chỉnh Chương trình du lịch trải nghiệm “Một ngày làm nông dân” tại Khu di tích Xẻo Quít; sản phẩm du lịch xanh, bền vững và chương trình trải nghiệm “Một ngày làm nghệ nhân” tại Làng hoa Sa Đéc; xây dựng chương trình du lịch “Hành trình về Đất Sen Hồng thăm miền Di sản”.
Để các mô hình phát huy hiệu quả, tỉnh tổ chức điều tra tổng thể tài nguyên du lịch, làm cơ sở định hướng, hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh tiếp tục phát triển hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc trưng từng khu di tích, điểm du lịch trọng điểm theo định hướng của Đề án phát triển du lịch; phát huy giá trị 200 món ăn từ sen gắn với xây dựng điểm đến. Địa phương triển khai các điểm bán hàng OCOP tại 3 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự và điểm du lịch nông nghiệp, cộng đồng.
Phát triển các mô hình du lịch mới mang hiệu quả cao
Đồng Tháp đã hỗ trợ một số làng nghề tiêu biểu, có điều kiện phát triển thành điểm du lịch vệ tinh kết nối với các khu di tích, điểm du lịch trọng điểm; phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống gắn với điểm đến du lịch, gia tăng trải nghiệm và tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch; tiếp tục phối hợp với TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khai thác tuyến du lịch mới “Sắc màu vùng biên”; phối hợp với Long An và Tiền Giang hoàn thiện chương trình du lịch “Hành trình ba địa phương một điểm đến”, với An Giang phát triển tuyến du lịch văn hóa tâm linh, văn hóa lịch sử…
Những năm qua, Đồng Tháp phát triển các mô hình du lịch mới mang hiệu quả cao. Đặc biệt, tỉnh có 100 điểm tham quan trải nghiệm du lịch nông nghiệp, trong đó có 6 điểm du lịch nông nghiệp đạt OCOP 3-4 sao. Các huyện như Tháp Mười, Cao Lãnh, Lai Vung, thành phố Sa Ðéc,… tận dụng tối đa không gian mênh mông sông nước cùng những cánh đồng lúa, sen, vườn xoài xanh mát, vườn quýt hồng đặc sản trĩu quả phục vụ du lịch nông nghiệp hiệu quả. Các tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp huyện Cao Lãnh, tour “Dỡ chà đãi bạn” thành phố Cao Lãnh, tour Hoàng hôn Tràm Chim, tour trải nghiệm “Chợ chiếu Ma Định Yên”; chợ quê Tân Thuận Đông và chợ quê Gò Tháp… khá hấp dẫn du khách.
Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho biết, Làng hoa kiểng Sa Đéc trở thành địa điểm du lịch xanh khá hấp dẫn với diện tích hơn 800ha, có hơn 2.500 hộ làm du dịch. Sa Đéc có nhiều nhà vườn đầu tư xây dựng điểm đến du lịch, thu hút đông đảo du khách ttham quan, tìm hiểu nhiều loại hoa, trải nghiệm trồng hoa, thu hoạch hoa, lên đài cao ngắm hoa, xuống thuyền di dạo trong vườn hoa… Các điểm đến nổi bật là Khu du lịch hoa kiểng Sa Đéc, vườn hồng Tư Tôn, cánh đồng hoa hồng, ngôi nhà úp ngược,...
Đồng Tháp có Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng thuộc ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, với tổng diện tích rừng gần 1.600ha, trong đó có 1.200 ha là rừng tràm. Nơi đây là rừng tràm sản xuất phối hợp với du lịch sinh thái hấp dẫn du khách. Ông Huỳnh Thanh Hiền, Trưởng ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng cho biết, rừng tràm không chỉ bảo vệ tràm mà còn bảo vệ hơn 100 loài chim sinh sống và làm tổ. Đây cũng là nơi bảo tồn 140 giống tre Việt Nam, một trong những công trình thuộc Dự án “Khu bảo tồn tre gắn với Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng” hấp dẫn du khách.
Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh địa phương, tỉnh tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch đáp ứng theo xu hướng du lịch toàn cầu. Đó là du lịch xanh bền vững, du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, du lịch văn hóa. Năm 2025, tỉnh phấn đấu thu hút 5 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó có 60.000 khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt 2.416 tỷ đồng.