Đảm bảo giao thông dịp liên hoan "Đồ Sơn biển gọi"

Những ngày diễn ra liên hoan du lịch “ Đồ Sơn biển gọi” vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, dòng người đổ về Đồ Sơn dự báo rất đông khiến công tác bảo đảm an toàn giao thông trở nên khó khăn hơn.

 

Đặc biệt, sự kiện lễ khai mạc liên hoan diễn ra tối 30-4 lần đầu được tổ chức tại khu vực quảng trường biển khu 1 là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng trong việc phân luồng, bố trí điểm đỗ xe, gửi xe cho đại biểu và du khách về dự lễ khai mạc.

 

Đại tá Đinh Đình Thanh, Trưởng Công an quận Đồ Sơn khẳng định: Công an quận xây dựng phương án riêng phục vụ lễ khai mạc, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phân luồng giao thông, bố trí điểm đỗ xe, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu, người dân và du khách dự liên hoan.

 

CSGT Công an quận Đồ Sơn kiểm tra, hướng dẫn chủ phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.

 

Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc, từ chiều 30-4, khu trung tâm được phong tỏa, bảo đảm mặt bằng, khu vực ghế ngồi đại biểu và không gian để tổ chức lễ khai mạc. Cụ thể, người và phương tiện đến đường đôi đầu khu 1 đi theo biển chỉ dẫn và hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông để vào khu 1, khu 2, khu 3.

 

 Mặt khác, khi từ khu 2 đi ra khu 1 và ra khỏi khu du lịch, các chủ phương tiện được chỉ dẫn không đi vào khu vực đường sát bờ biển và sát sân khấu. Theo đó, các chủ phương tiện được phân luồng đi theo đường từ khu 2 ra khu 1, đến khu vực khách sạn Công đoàn hoặc khách sạn Hoa Phượng rẽ trái để đi ra theo đường Lý Thánh Tông, đến đường đôi khu 1 và ra khỏi khu du lịch.

 

Khu vực diễn ra các sự kiện, công an quận trực tiếp bố trí lực lượng, đồng thời giao công an các phường triển khai phương án bảo vệ. Khu vực diễn ra lễ khai mạc thuộc phường Vạn Sơn được công an quận và phường Vạn Sơn chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Thượng tá Hà Việt Hùng, Trưởng Công an phường Vạn Sơn cho biết: Công an phường xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, các khu vực trọng yếu và điểm tổ chức sự kiện trên địa bàn được bố trí lực lượng tuần tra, chốt điểm cả ban ngày và ban đêm, trong đó phân công rõ cán bộ phụ trách, chiến sĩ thực hiện nhằm kịp thời xử lý những phát sinh, biểu hiện nghi vấn.Công an các phường xây dựng phương án chi tiết, huy động lực lượng các tổ bảo vệ dân phố tuần tra, chốt điểm, tuyên truyền ý thức cảnh giác, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư, nhất là địa bàn trọng điểm du lịch, tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng ở phường Vạn Hương, Vạn Sơn…

 

Quận Đồ Sơn xây dựng điểm đến du lịch an toàn, thân thiện theo tinh thần chỉ đạo của thành phố, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông công an quận được giao nhiệm vụ trực tiếp. Đại úy Phan Văn Thắng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Đồ Sơn cho biết: Đội cảnh sát giao thông triển khai kế hoạch, phương án tuần tra, chốt điểm, phân luồng với quyết tâm không để xảy ra ùn tắc. Trong đó, chú ý hơn đến việc tuyên truyền, hướng dẫn giao thông cho du khách, nhất là chủ phương tiện từ tỉnh ngoài đến Đồ Sơn để mọi người cảm thấy thuận tiện, thoải mái nhất.

 

Tuy nhiên, những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ sẽ bị xử lý, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, góp phần vào thành công của liên hoan du lịch Hải Phòng- Đồ Sơn biển gọi 2014.

 

Phạm Lượng

Theo baohaiphong.com.vn
 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN