ANA khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Haneda

Ngày 30/3, Hãng hàng không ANA, tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản, đã chính thức khai trương đường bay thẳng từ Hà Nội đến Haneda (Tokyo) với tần suất đều đặn 1 chuyến/ngày.


Đón chuyến bay đầu tiên từ Haneda (Tokyo) đến Hà Nội.



Chuyến bay đầu tiên từ Haneda (Tokyo) đến Hà Nội lúc 11 giờ 55, mang số hiệu NH857, gần như không còn chỗ trống, với 208 hành khách từ Tokyo đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Chuyến bay chiều ngược lại, khởi hành lúc 14 giờ, mang số hiệu NH858, từ Hà Nội đến Haneda (Tokyo), cũng đã chuyên chở được 180 hành khách.


Những hành khách Nhật Bản đầu tiên của chuyến bay Haneda(Tokyo)- Hà Nội


Đường bay Hà Nội – Haneda (Tokyo) là đường bay thứ 2 của ANA được khai thác tại Việt Nam. Hãng hàng không ANA đã khai thác các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Narita (Tokyo) từ năm 2001. Việc tăng thêm đường bay mới này sẽ mở rộng mạng bay giữa Nhật Bản và Việt Nam của ANA.


Những hành khách đầu tiên của chuyến bay Hà Nội- Haneda (Tokyo) làm thủ tục.


Phát biểu nhân dịp khai trương đường bay, ông Ryoichi Fujisaki, Tổng giám đốc hãng hàng không ANA tại Việt Nam, cho biết: “Hãng hàng không ANA đã được Skytrax vinh danh là hãng hàng không "5 sao". Đó là niềm vinh dự của chúng tôi khi nhận giải thưởng đặc biệt như vậy, trong năm thứ hai liên tiếp. Như một biện pháp đo lường mức độ hài lòng của khách hàng và chất lượng, giải thưởng này đóng một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh của ANA để đảm bảo ANA được công nhận là một hãng hàng không hàng đầu trên toàn cầu, và đây là thành tích rất đáng khích lệ đối với công ty chúng tôi”.



Chuyến bay NH858 cất cánh.




P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN