Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và áp lực phát triển bền vững ngày càng gia tăng.
Tận dụng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm, TP Hồ Chí Minh tung loạt sản phẩm du lịch mới ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, đồng thời thúc đẩy xúc tiến và chuyển đổi số nhằm củng cố vị thế trung tâm du lịch hiện đại, giàu trải nghiệm của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
Trong 2 ngày (4 - 5/12), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Dự án Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) tổ chức Diễn đàn thường niên Du lịch xanh quốc gia.
Vài năm trở lại đây, Lạng Sơn nổi lên như điểm đến cuốn hút, đặc biệt với du khách quốc tế. Những hành trình khám phá văn hóa bản địa trong các bản làng, kết hợp trải nghiệm thể thao mạo hiểm như leo núi, trekking, cắm trại... đã tạo nên sức hút riêng, đem đến cho du khách những khoảnh khắc đáng nhớ.
Chiều 4/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch - nghệ thuật sôi nổi, lan tỏa từ khu vực trung tâm đến 168 phường, xã và đặc khu trên toàn thành phố.
Những ngày cuối năm 2025, khắp các vùng cây ăn quả Phường Chũ, Phượng Sơn, Xã Lục Ngạn, Lục Sơn (Bắc Ninh) rực rỡ sắc cam, hương bưởi vào vụ chín rộ. Dòng du khách đổ về ngày một đông, hòa cùng không khí chuẩn bị cho Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 (diễn ra từ ngày 5 đến 10/12), tạo nên diện mạo mới cho du lịch nông nghiệp và tiêu thụ nông sản của địa phương.
Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Minh Trí, Minh Phú và Tân Dân (huyện Sóc Sơn cũ), xã Kim Anh được nhắc đến như một “vùng trũng” đầy tiềm năng của du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng ven đô Hà Nội. Với diện tích rừng lớn, cảnh quan đồi núi phong phú, hệ sinh thái hồ - rừng hiếm có cùng 60 di tích lịch sử văn hóa và hơn 30 lễ hội truyền thống, nơi đây đang sở hữu một “bộ gene” tài nguyên hiếm có.
Điện Biên đang nỗ lực khai thác các giá trị văn hóa dân tộc phát triển du lịch cộng đồng, tạo thành sản phẩm và sinh kế bền vững. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Hồng Long, Khoa Du lịch học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) xung quanh chủ đề này.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Điện Biên sẽ phối hợp tổ chức Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Khám phá lòng chảo Mường Thanh - Explore Muong Thanh basin” và Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2025 với chủ đề “Chúng ta cùng trở lại Mường Phăng - Let’s go back to Muong Phang”.
Tận dụng lợi thế về tài nguyên biển đảo, hệ thống di sản văn hóa đặc sắc cùng tốc độ đầu tư hạ tầng ngày càng mạnh mẽ, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa - du lịch của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây được xác định là bước đi chiến lược nhằm phát triển bền vững và nâng tầm thương hiệu điểm đến.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên và Cục Du lịch quốc gia vừa tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch cộng đồng bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.
Tiềm năng du lịch đường thủy tại Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang tăng tốc mạnh mẽ khi thị trường du thuyền được dự báo đạt 10,61 triệu USD vào năm 2030, còn lượng khách đường sông tại TP Hồ Chí Minh tăng 10 - 15% sau sáp nhập. Trong bối cảnh này, sự bùng nổ các du thuyền 4 - 5 sao đang mở ra dư địa phát triển lớn cho kinh tế đêm đô thị.
Sự tham dự của Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 18 (FITVEN 2025) tại Venezuela đã mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Venezuela nói riêng và Mỹ Latinh nói chung, qua đó góp phần thúc đẩy việc trao đổi du khách hai chiều giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.
Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong tháng 11/2025, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế và doanh thu. Tháng 11/2025, Hà Nội đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng 25%, khách nội địa tăng 10%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 11.360 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ.
Chiềng An (tỉnh Sơn La) mới đây tổ chức Ngày hội cà phê gắn với phát triển du lịch, mang tới một diện mạo mới cho ngành cà phê địa phương, nơi được ví như “thủ phủ café Arabica của Tây Bắc”. Không chỉ là hoạt động văn hóa - nông nghiệp, sự kiện còn thể hiện định hướng xây dựng thương hiệu, phát triển kinh tế gắn với du lịch của địa phương vùng Tây Bắc.
Tối 29/11, tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức lễ đón tiếp các hành khách trên chuyến bay DZ6355 được Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines khai thác theo hình thức thuê chuyến (charter) từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến Huế.
Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 sang năm 2026 để bảo đảm công tác chuẩn bị và vận hành đạt hiệu quả cao nhất.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tối 27/11, tại thành phố Sydney (Australia) đã diễn ra Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại thị trường Australia năm 2025 do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức.
Ngày 26/11/2025, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực du lịch năm 2025. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và cơ quan quản lý địa phương, từ đó hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Huế về công tác chuẩn bị chương trình "Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025".
Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ du lịch dự kiến đạt 50.000 tỷ đồng. Thời gian này là lúc ngành du lịch Quảng Ninh tăng tốc đạt mục tiêu đã đề ra. Ngoài các gói kích cầu du lịch, ngành du lịch tỉnh "làm mới" mình để níu chân du khách.