Trong 8 tháng của năm 2025, Quảng Ninh đã thu hút hơn 16,2 triệu lượt khách du lịch, với doanh thu đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động du lịch của địa phương.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện các đơn vị dịch vụ, lữ hành, khách sạn... đã sẵn sàng chào đón người dân, du khách đến trải nghiệm các dịch vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4.
Từ đầu tháng 4/2025 đến nay, số lượng du khách trong và ngoài nước “đổ” về TP Hồ Chí Minh để tham gia các sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) ngày càng tăng. Nắm bắt tín hiệu thị trường, ngành Du lịch Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã tăng cường tour về nguồn, thăm địa chỉ đỏ để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.
Năm 2025, Quảng Bình phấn đấu đón 5,5 - 6 triệu lượt khách du lịch, qua đó khẳng định thương hiệu du lịch của tỉnh với những điểm đến, dịch vụ hấp dẫn.
Các địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch, rà soát cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tiếp đó là mùa cao điểm du lịch hè 2025.
Với vị trí trung tâm di sản văn hóa Huế và trung tâm kết nối Đà Nẵng, miền Trung không chỉ là điểm đến thu hút du khách mà đang có những bước đi mới nhằm tăng sức hút trong phát triển du lịch.
Ngày 19/4, tại xã Hoàng Nông, UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) tổ chức chương trình “Du lịch Đại Từ - Hương chè lan tỏa”, đồng thời công bố Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024; trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2025.
Với mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách (chiếm 73,7% tổng lượng khách du lịch đến Thanh Hóa), các khu du lịch biển Thanh Hóa đang gấp rút chuẩn bị điều kiện đón khách trong mùa cao điểm du lịch hè 2025.
Phim điện ảnh “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trên màn ảnh, mà còn ngoài đời thực, kéo theo lượng khách đến các tour về nguồn, đặc biệt là địa đạo Củ Chi, tăng đột biến.
Ngày 18/4, tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận diễn ra Festival khinh khí cầu Bình Thuận - năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức.
Sáng 18/4, chuyến bay mang số hiệu EO3661 của Hãng hàng không IKAR, khởi hành từ sân bay quốc tế Novy, Liên bang Nga, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, đưa 350 du khách Nga đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.
Quảng Ninh sẽ phát triển theo định hướng trở thành một trong những trung tâm du lịch phát triển hàng đầu cả nước, đóng vai trò là cửa ngõ kết nối du lịch của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước với khu vực, thế giới, trên cơ sở tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Mô hình “Du lịch bốn mùa” sẽ là điểm nhấn, thúc đẩy khai thác tiềm năng quanh năm, không giới hạn theo mùa vụ.
Du lịch Quảng Bình phát triển mạnh, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Cao điểm mùa hè, lượng khách đến sẽ tăng mạnh, Công an tỉnh Quảng Bình triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở lưu trú, nhà hàng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống cháy nổ.
Trên đỉnh trời phía cực Bắc của Tổ quốc, nơi “đá cũng nở hoa”, Hà Giang hôm nay không còn là cái tên xa lạ trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Miền Trung không chỉ là vùng đất của những giá trị cổ kính, khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất mà còn đang trở thành không gian cho những hình thức thưởng thức mới.
Giá vé tàu chở khách chất lượng cao từ cảng tàu Ao Tiên (huyện Vân Đồn) đi Cô Tô (huyện Cô Tô) và ngược lại của tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tăng lên 300.000 đồng/người/lượt khiến nhiều người bất ngờ.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của du lịch miền Trung khi các địa phương đồng loạt triển khai chương trình lớn, mang tầm chiến lược. Từ tâm điểm là Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 “Huế - Kinh đô xưa - Vận hội mới” cho đến các chiến dịch kích cầu tại Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, miền Trung đang dần hình thành bản hòa tấu di sản, nơi mỗi địa phương là một nhạc cụ cùng tạo nên bản giao hưởng du lịch đặc sắc và mạnh mẽ.
Miền Trung không chỉ là vùng đất của những giá trị cổ kính và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp mà đang trở thành không gian cho những cách thưởng thức di sản mới. Tại đây, nghệ thuật, công nghệ và văn hóa đang hòa quyện, mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc và sống động. Mỗi địa phương như một nhạc cụ trong bản hòa ca du lịch miền Trung - nơi du khách không chỉ đến để xem mà sống cùng di sản.
Tỉnh Quảng Bình đang chuẩn bị bước vào cao điểm mùa du lịch với rất đông khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm các dịch vụ du lịch, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để không ít đối tượng lợi dụng để lừa đảo bằng công nghệ cao; qua đó gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Quảng Bình và quyền lợi của du khách.
Chuỗi hoạt động nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đổ về TP Hồ Chí Minh, khiến nhiều khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố kín phòng từ rất sớm.
Kết quả khả quan về lượng du khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch của nhiều địa phương dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua là tín hiệu tích cực hứa hẹn sự “bội thu” về du lịch dịp 30/4 -1/5, khởi đầu cho mùa du lịch hè 2025.