Nhiều cơ sở lưu trú tại Huế đạt công suất tối đa trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều cơ sở lưu trú tại Huế đạt công suất tối đa trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang đến gần, nhu cầu khách du lịch đến Cố đô Huế - điểm đến du lịch tiết kiệm nhất Việt Nam tăng cao. Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú của địa phương đã “khóa sổ”, ngừng nhận khách trong các ngày từ 27-29/4, vì công suất đặt phòng đạt tối đa. 

tin mới

  • Khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch mới tại đảo Phú Quý (Bình Thuận)

    Khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch mới tại đảo Phú Quý (Bình Thuận)

    Từ ngày 23-25/4, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện chương trình khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch mới và chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch tại huyện đảo Phú Quý.

  • Không đồng ý đề xuất tàu du lịch được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024

    Không đồng ý đề xuất tàu du lịch được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024

    Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 2090/SGTVT-QLVT&PT ngày 24/4/2024 gửi UBND thành phố Hạ Long đề nghị thành phố không xem xét việc cấp phép các tàu du lịch huy động tham gia diễn diễu trên biển được phép đón khách du lịch xem để xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển vì lý do an toàn cho người và phương tiện.

  • Không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch

    Không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch

    Ngày 24/4, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã gửi văn bản, đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch Hè 2024.

  • Công nhận Mộc Châu là Khu du lịch quốc gia

    Công nhận Mộc Châu là Khu du lịch quốc gia

    Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ký Quyết định số 1077/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.

  • Ngọc cốt cá Voi lớn nhất Việt Nam ở đảo Lý Sơn hấp dẫn du khách

    Ngọc cốt cá Voi lớn nhất Việt Nam ở đảo Lý Sơn hấp dẫn du khách

    Ngư dân vùng biển Việt Nam nói chung, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nói riêng có văn hóa tín ngưỡng thờ cúng cá Ông (tức cá Voi) nhằm cảm tạ và cầu mong cho người dân huyện đảo bình an trước sóng gió trùng khơi, khai thác được nhiều sản vật từ biển. Cũng vì vậy mà ở đảo Lý Sơn đang có hàng chục lăng mộ thờ cá Ông.

  • Nhiều sản phẩm du lịch tại Sa Pa hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

    Nhiều sản phẩm du lịch tại Sa Pa hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

    Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày là cơ hội để các địa phương kích cầu du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân. Tại Lào Cai, thời điểm này, các địa bàn du lịch trọng điểm đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách tới tham quan, trải nghiệm với những sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo.

  • Tạm dừng đón khách tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long

    Tạm dừng đón khách tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long

    Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) Vũ Kiên Cường cho biết: Từ ngày 25/4, Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn sẽ tạm dừng đón khách để thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa một số hạng mục tại đây.

  • Xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng vùng

    Xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng vùng

    Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong quý I/2024, tổng lượt khách du lịch đến địa phương là 370.443 lượt, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 132.416 lượt. Doanh thu du lịch đạt 261 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch của năm 2024.

  • Hà Tĩnh khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

    Hà Tĩnh khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

    Tối 21/4, tại bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Lễ rước rể độc đáo của người Ê Đê, Tây Nguyên

    Lễ rước rể độc đáo của người Ê Đê, Tây Nguyên

    Theo phong tục của người Ê Đê, thông thường sau mùa rẫy, lúc lúa gạo đầy kho, lại ủ được nhiều rượu ché, nhà đã chuẩn bị con bò, con heo, con gà... là lúc những cô gái Ê Đê đi tìm bạn trai. Sau đây là hình ảnh được tái hiện Lễ rước rể của các cô gái Ê Đê tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây Hà Nội).

  • Đẩy mạnh du lịch 'giải nhiệt' mùa nắng nóng ở Thảnh phố Hồ Chí Minh

    Đẩy mạnh du lịch 'giải nhiệt' mùa nắng nóng ở Thảnh phố Hồ Chí Minh

    Nắm bắt cơ hội kinh doanh dịp lễ 30/4 và 1/5, cao điểm du lịch Hè 2024, nhiều doanh nghiệp du lịch – lữ hành ở Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đa dạng sản phẩm, dịch vụ với mức giá ưu đãi tới du khách. Đặc biệt, một số đơn vị tăng cường tour đáp ứng nhu cầu “giải nhiệt” cho du khách trong và ngoài nước.

  • Độc đáo bức tranh 'Mục đồng thổi sáo' trên cánh đồng Tam Cốc

    Độc đáo bức tranh 'Mục đồng thổi sáo' trên cánh đồng Tam Cốc

    Sau 2 bức tranh bằng lúa thể hiện hình ảnh "Cờ hội" và "Cá chép trông trăng" được người dân tạo dựng trên cánh đồng lúa vàng Tam Cốc, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, năm nay cánh đồng lúa nghệ thuật này tiếp tục được làm mới với hình ảnh cậu bé chăn trâu thổi sáo, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian "Mục đồng thổi sáo". Điều này hứa hẹn sẽ là sản phẩm du lịch hấp dẫn chào đón nhân dân và du khách khi đến với Tuần Du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" dự kiến diễn ra tới đây.

  • Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

    Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

    Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

  • Sôi động chương trình 'Biển đảo nơi địa đầu Đông Bắc'

    Sôi động chương trình 'Biển đảo nơi địa đầu Đông Bắc'

    Năm 2024, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch. Để đạt được mục tiêu đề ra, thành phố Móng Cái đã và đang tích cực triển khai các giải pháp thu hút, kích cầu, tạo ra nhiều sản phẩm mới, khẳng định thương hiệu du lịch Móng Cái.

  • Ngắm những cánh đồng diều rộng lớn tại TP Hồ Chí Minh

    Ngắm những cánh đồng diều rộng lớn tại TP Hồ Chí Minh

    Bên cạnh nhịp sống hối hả, TP Hồ Chí Minh vẫn có những điểm vui chơi rộng lớn để người dân có thể đến thư giản cũng như trở về tuổi thơ vào những ngày cuối tuần. Đó là những cánh đồng diều rộng bên cạnh những bờ sông.

  • Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch

    Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch

    Quảng Ngãi không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, với sự đa dạng của các làng nghề có tuổi đời hàng trăm năm. Những năm gần đây, tỉnh đã định hướng phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch qua các hoạt động quảng bá sâu rộng thương hiệu, sản phẩm đến du khách.

  • 'Hành trình đêm Đà Lạt' hút du khách bằng sản phẩm độc đáo của ngành Đường sắt

    'Hành trình đêm Đà Lạt' hút du khách bằng sản phẩm độc đáo của ngành Đường sắt

    Ngành Đường sắt mong muốn xây dựng “Hành trình đêm Đà Lạt" trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, không chỉ phát triển du lịch, kinh tế đêm cho TP Đà Lạt, mà còn khởi đầu việc hình thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh thu hút du khách đến với tuyến Đà Lạt – Trại Mát.

  • Đặc sắc sự kiện 'Huế - Chào hè 2024'

    Đặc sắc sự kiện 'Huế - Chào hè 2024'

    Tối 19/4, tại Phố đi bộ Hai Bà Trưng, Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế tổ chức sự kiện “Huế - Chào hè 2024".

  • Ứng dụng công nghệ thông minh để phát triển du lịch bền vững

    Ứng dụng công nghệ thông minh để phát triển du lịch bền vững

    Theo các chuyên gia du lịch, ứng dụng công nghệ thông minh vào phát triển du lịch bền vững là xu hướng tất yếu để tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, muốn phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phát triển du lịch thông minh; phát triển nguồn nhân lực có trình độ công nghệ; nâng cao chất lượng dịch vụ...

  • Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN