Đánh dấu 20 năm, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 (ITE HCMC 2026) không chỉ mở rộng quy mô kết nối toàn cầu mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong dẫn dắt ngành du lịch chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang hệ sinh thái du lịch xanh và số.
Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại tỉnh Cao Bằng vào đầu tháng 9/2024.
Tối 4/4, UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 với chủ đề "20 năm - Hành trình sống động".
Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, du lịch tự túc đang trở thành xu hướng du lịch hiện đại và được nhiều người lựa chọn. Nó cũng đang trở thành "thách thức" cho ngành du lịch, nhất là với các doanh nghiệp lữ hành.
Từ ngày 4 - 7/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Môi trường và Du lịch Mông Cổ triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch tại Việt Nam khi lần đầu tiên tham dự Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.
Diễn ra từ ngày 4 - 7/4, Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2024 là dịp để người dân săn tour giảm giá trong dịp Lễ 30/4 - 1/5 và du lịch hè sắp tới.
Trong hai ngày 3 và 4/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức Chương trình khảo sát giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố.
Những ngày đầu tháng 4/2024, hoa gạo "thắp lửa" đỏ rực trên tàng cây, báo hiệu cho mùa hạ đã thấp thoáng đâu đây.
Tìm hiểu tại các doanh nghiệp lữ hành, sau ảnh hưởng từ việc tăng trần giá vé máy bay nội địa, cùng xu hướng du lịch tự túc, loại hình "tour" đường bộ và "gói combo" đang được du khách “săn đón” trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay.
Chiều 3/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn khảo sát, tham quan, tìm hiểu về các điểm đến du lịch đặc trưng của thành phố. Đây là hoạt động chính nằm trong khuôn khổ của Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2024 (diễn ra từ ngày 4 - 7/4).
Theo các công ty du lịch, hiện nay các đơn vị đang tích cực làm việc với các cơ quan và đối tác tại Đài Loan (Trung Quốc) để thường xuyên cập nhật tình hình sau trận động đất và đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan tại đây.
Quý I/2024, tỉnh Kiên Giang đón hơn 2,75 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 30% kế hoạch (trong đó khách quốc tế 290.650 lượt người, tăng 49,5% so với cùng kỳ, đạt 42,7% kế hoạch năm); tổng thu từ du lịch 7.274 tỷ đồng, tăng 35,6%, đạt 36,4% kế hoạch năm.
Sáng 3/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công Thương và Hiệp hội Du lịch Thành phố, công bố chương trình kích cầu du lịch, nhằm góp phần tăng trưởng ngành và kinh tế TP Hồ Chí Minh.
Theo UBND tỉnh Lào Cai, trong quý I/2024, tổng thu từ khách du lịch đến địa bàn đạt khoảng 6.317 tỷ đồng, bằng 23,2% so với kế hoạch năm 2024; tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” sẽ diễn ra từ ngày 25 - 28/4 tại Công viên Thống Nhất, với nhiều hoạt động phong phú.
Từ đầu năm 2024 đến nay, khu vực đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, ngắm cảnh.
Trong những năm qua, ngành Du lịch Lào Cai đã có bước phát triển nhảy vọt, lượng du khách và doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào các ngày làm việc trong tuần, không có ngày nghỉ bù, nên thời gian nghỉ lễ khá ngắn nên các công ty lữ hành đã tung ra chùm tour trong và ngoài nước hấp dẫn, phù hợp cho du khách. Tính đến nay, các đường tour du lịch đã gần kín chỗ, nhất là các tour nước ngoài giá rẻ.
Ngày 2/4, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda (mạng lưới toàn cầu với 4 triệu khách sạn và cơ sở nghỉ dưỡng và nhiều sản phẩm khác) công bố du khách Hàn Quốc đang "phải lòng" những bãi biển cát mịn và làn nước trong xanh của Việt Nam.
Trải nghiệm nông nghiệp một ngày làm nông dân là một trong các sản phẩm du lịch đang thu hút nhiều khách quốc tế tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nói đến sản phẩm du lịch, không thể không nhắc đến các sản phẩm từ lễ hội truyền thống và lễ hội mới, gắn với phát triển kinh tế, nét văn hóa đặc trưng từng địa phương. Phát huy giá trị, khẳng định bản sắc, gia tăng hoạt động trải nghiệm từ các sự kiện, lễ hội là hướng đi nhiều địa phương triển khai, từ đó, quảng bá thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch.