Văn chương cần tác phẩm phản ánh hiện thực bề rộng lẫn chiều sâu

Ngày 11/10, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội nghị những người viết trẻ lần thứ 5/2024, với chủ đề “Đồng hành khát vọng phương Nam”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu điều hành Hội nghị những người viết trẻ TP Hồ Chí Minh. 

Sự kiện này thu hút sự tham gia của 100 đại biểu, bao gồm 50 tác giả dưới 40 tuổi và 50 tác giả từ 40 đến 50 tuổi; đều là những cây bút có tác phẩm được công chúng yêu thích hoặc đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi văn học lớn. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và Trưởng Ban tổ chức xác định, việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viết trẻ là nhiệm vụ cốt lõi. Các hoạt động như mở trại sáng tác, tổ chức chuyến đi thực tế và hỗ trợ đầu tư tác phẩm đã tạo điều kiện cho các cây bút trẻ phát triển. Ngoài ra, giải thưởng dành cho tác giả trẻ được duy trì hàng năm, thu hút nhiều tài năng tham gia và cống hiến.

"Chủ đề của hội nghị năm nay là khát vọng đi tiếp con đường văn chương, tiếp nối truyền thống của các thế hệ nhà văn đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đặc biệt, Hội nghị lần này còn hướng đến việc khơi dậy khát vọng những tác phẩm văn học phản ánh hơi thở của thời đại. Hiện nay, công chúng đang cần những tác phẩm văn học có khả năng phản ánh hiện thực cả bề rộng lẫn chiều sâu, bao quát được những diễn biến đang xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, một đô thị năng động, hào hiệp và bao dung, luôn tiên phong trong hành động vì cả nước", nhà văn Bích Ngân nhấn mạnh.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Trưởng Ban Nhà văn trẻ cũng chia sẻ rằng, các tác giả trẻ TP Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình qua các giải thưởng và cuộc thi văn học lớn. Những gương mặt như Bùi Tiểu Quyên, Ngô Thúy Nga, Trần Ngọc Mai, Võ Chí Nhất và nhiều cây bút khác đang tạo dấu ấn riêng. Điểm đặc biệt của thế hệ nhà văn trẻ hôm nay là họ không đi theo lối mòn mà tự chọn cho mình hướng đi riêng, từ văn học thiếu nhi, truyện tranh, đến khoa học viễn tưởng hay trinh thám.

Tuy nhiên, ông Lê Thiếu Nhơn cũng chỉ ra một hạn chế lớn của các tác giả trẻ hiện nay, đó là sự thiếu vắng những cây bút lý luận phê bình mạnh mẽ. Các tác giả trẻ cần rèn luyện thêm kỹ năng và trau dồi kiến thức để có thể đáp ứng yêu cầu của đời sống văn học hiện đại.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm văn học của các nhà văn được giới thiệu, trưng bày tại hội nghị ngày 11/10.

Hội nghị kéo dài 3 ngày, từ 11 đến 13/10, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Sau chương trình khai mạc, các đại biểu sẽ có chuyến đi thực tế về An Giang, giao lưu với các tác giả trẻ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10
Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10

Ngày 18/6, tại Đà Nẵng, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 với sự tham gia của hơn 100 nhà văn trẻ đại diện cho hàng ngàn những người viết trẻ toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN