Nhiều loại hoa khoe sắc tại Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh

Ngày 14/2, từ sáng sớm đã có khá đông người dân từ các quận huyện đổ về tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Hội hoa xuân Ất Mùi 2015 ở Công viên Tao Đàn, TP Hồ Chí Minh.


Điểm khác của Hội hoa Xuân năm nay thể hiện ngay ở các cổng dẫn vào Hội hoa Xuân. Theo đó, cổng trên đường Trương Định được Ban tổ chức thiết kế mô hình“gia đình dê Ất Mùi”, được kết bằng hoa bất tử. Cổng trên đường Cách Mạng Tháng Tám là hình ảnh đôi bàn tay nâng niu chim bồ câu trên nền sóng biển thể hiện Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình. Biểu tượng hoa sen, hoa hướng dương với ý nghĩa mừng Xuân, mừng Đảng và niềm tin đất nước không ngừng phát triển tại cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai.


Vào sâu bên trong hội hoa xuân, người xem còn bắt gặp 12 khu vực trưng bày hơn 4.000 hiện vật đặc sắc của nhiều doanh nghiệp, nghệ nhân khắp mọi miền đất nước và nước ngoài. Các hiện vật trưng bày thuộc nhiều bộ môn như: hoa mai, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh - non bộ, đá cảnh - cây khô, hoa lan, hoa sứ, hoa ôn đới, hoa kiểng, kiểng lá, kiểng có trái, cây quý hiếm, cá cảnh, chim kiểng, cắm hoa nghệ thuật, mâm quả, xương rồng và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.


Ngoài ra, nét mới của Hội hoa xuân Ất Mùi 2015 là giới thiệu khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như: các mô hình vườn rau dinh dưỡng gia đình, rau quả trồng chậu, mô hình sản xuất rau thủy canh phù hợp với nền nông nghiệp đô thị…


Bên cạnh đó, tại các chợ hoa Tết tại công viên 23/9, chợ hoa tết Thủ Đức (quận Thủ đức), chợ hoa Tết quận 2 (quận 2) lượng người mua cũng bắt đầu tăng lên. So với mọi năm, năm nay lượng hoa và chất lượng hoa đổ về các chợ hoa khá cao cho nên cũng thu hút người tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm. Các loại hoa mai, hoa cúc, hoa mào gà... được người dân lựa chọn khá nhiều.


Dưới đây là những hình ảnh Hội hoa Xuân Tao Đàn và các chợ hoa Tết tại TP Hồ Chí Minh:

Ngay trong ngày đầu khai mạc Hội hoa Xuân Tao Đàn, các khu vực gửi xe luôn chật ních xe ra vào.

Khu vực cổng chính đường Trương Định là mô hình "gia đình dê núi Ất Mùi"


Mở đầu Hội hoa Xuân Tao Đàn Ất Mùi là hình ảnh đôi dê chơi đàn.

Vào sâu bên trong người xem bắt gặp hình ảnh đoàn thuyền đánh cá đang thả lưới được kết bằng hoa rực rỡ cùng nhiều mô hình thủy sản từ biển.

Những đôi bạn trẻ rủ nhau tới Hội hoa Xuân chụp hình bên những cây bưởi Diễn được mang từ Miền Bắc vào.

Nhiều người thích thú chụp ảnh bên những bông hoa tulip có giống từ nước ngoài.


Tại Hội hoa Xuân, đi đâu người xem cũng có thể thấy đủ loại hoa sứ đua nhau khoe sắc.

Các bạn gái diện trang phục áo dài để chụp hình bên vườn phong lan, sản phẩm đặc trưng của nông nghiệp công nghệ cao Thành phố.

Những thợ ảnh chuyên nghiệp của Thành phố cũng thi nhau trổ tài chụp ảnh nghệ thuật bên những vườn hoa tulip đủ màu.


Tại các chợ hoa Tết của Thành phố, người dân thi nhau chọn mua hoa Tết (ảnh chụp tại chợ hoa Tết Thủ Đức).

Hoa mai là loại hoa đặc trưng trong ngày tết tại Sài Gòn, mang ý nghĩa năm mới nhiều may mắn.

Hoa mào gà, hoa cúc, hoa mai... là loại hoa được nhiều người dân lựa chọn tại các chợ hoa Tết.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN