Nhiều hoạt động 'tốt đời – đẹp đạo' trong mùa Vu lan tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 11/8 (ngày 14/7 âm lịch), tại TP Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất (đạo Cao đài) phối hợp với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (Văn phòng phía Nam) và Hội Chữ Thập đỏ Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) tổ chức trao tặng 400 phần quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho người khiếm thị nhân dịp lễ Vu lan. 

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất, Trưởng Ban cố vấn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (Văn phòng phía Nam) cho biết, đây là một trong những hoạt động thể hiện phương châm hành đạo “tốt đời - đẹp đạo” của của các tín hữu Nam Thành Thánh thất trong mùa Vu lan hiếu hạnh. Đây cũng là hành động thiết thực của các tín hữu, đồng đạo Nam Thành Thánh thất nhằm phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “ lá lành đùm lá rách”, thể hiện giá trị nhân văn của những hoạt động an sinh xã hội, từ thiện của các đạo giáo trong mùa lễ Vu lan. 

Theo ông Nguyễn Hữu Nhơn, 400 phần quà được trao đến người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, bà con nghèo, học sinh, sinh viên vượt khó trên địa bàn Thành phố là tình cảm, trách nhiệm của các tín hữu, đồng đạo Nam Thành Thánh thất gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ lạc quan vươn lên trong cuộc sống. 

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất (đạo Cao Đài), trao quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong thời gian qua, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố như: khám, chữa bệnh miễn phí, tặng quà, tặng học bổng cho học sinh-sinh viên nghèo vượt khó… với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tại các chùa, cơ sở tự viện Phật giáo tại TP Hồ Chí Minh đã diễn nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Trong các ngày 10-11/8, Chùa Nam Thiên Nhất Trụ, chùa Vạn Đức (thành phố Thủ Đức) đã trao hàng trăm phần quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, chùa Thanh Tâm phối hợp tổ chức tặng 650 phần quà cho bà con nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh…

Trước đó, trong các ngày 7-8/8, hàng trăm chư tăng, phật tử chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3) đã tổ chức hiến máu nhân đạo. Ngày 5/8, Chùa Giác Ngộ (Quận 6) tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện “Việt Nam ước mong” với nhiều chương trình ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em yếu thế…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Lễ Vu lan: Nét đặc trưng trong văn hóa tâm linh của người dân Cố đô Huế
Lễ Vu lan: Nét đặc trưng trong văn hóa tâm linh của người dân Cố đô Huế

Mùa Vu lan báo hiếu đã về, tại Thừa Thiên - Huế, đông đảo người dân đã đến các chùa, cơ sở tự viện để cầu an, cầu nguyện tri ân, bày tỏ lòng hiếu kính với những đấng sinh thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN