Nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng IPU 132

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/3 – 1/4/2015. Ngoài những nội dung quan trọng trên nghị trường, các đại biểu sẽ có cơ hội tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, được khám phá và trải nghiệm văn hoá của các vùng miền, các dân tộc Việt Nam.

Theo kế hoạch, bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật hòa tấu nhạc cụ dân tộc đàn bầu và diễn tấu cồng chiêng phục vụ Lễ khai mạc IPU 132 (ngày 28/3), với sự tham gia của các nghệ sĩ dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tại Hội trường Diên Hồng (toà nhà Quốc hội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc để chào đón các đại biểu.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: vinaculo.vn


NSND Trần Bình, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ là tổng đạo diễn hai chương trình nghệ thuật lớn, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, các nhà hát, đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương.

Theo đó, trong chương trình nghệ thuật “Những sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”, diễn ra tối 29/3 tại sân khấu nổi 19/4 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, sẽ giới thiệu với đại biểu các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc như: Hát xoan (Trống quân thết trầu), trống Paranưng, hầu cô đôi thượng ngàn, hội Thái đêm xòe, trình diễn thời trang các dân tộc Việt Nam….

Chương trình nghệ thuật “Đêm Hoàng thành”, diễn ra tối 31/3, tại Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội sẽ bao gồm các tiết mục như: Phong Châu mở hội, múa ả đào, Việt Nam quê hương tôi, Bonjour Việt Nam…

Trước đó, vào tối ngày 27/3, tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hồn quê Việt”, do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Chương trình giới thiệu sự độc đáo của nghệ thuật rối nước với hình thức tạo hình con rối, kỹ thuật biểu diễn đầy sáng tạo.

Đặc biệt là tiết mục múa rối nước kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, nhằm tôn vinh sự độc đáo, đậm đà bản sắc nghệ thuật của múa rối truyền thống Việt Nam.

Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), một trong những điểm đón đoàn đại biểu đến thăm quan, cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào mừng các đại biểu đến tham dự Đại hội đồng IPU 132 lần này.

Theo đó, ngày 28/3, ngày khai mạc Đại hội, tại Làng Văn hóa sẽ khai mạc triển lãm "Sắc màu các dân tộc Việt Nam". Triển lãm do Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và Câu lạc bộ nhiếp ảnh Đại học Văn hóa Hà Nội, phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Thiên nhiên, con người vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc và Tây Nguyên”, các tác phẩm nhiếp ảnh trưng bày sẽ tập trung thể hiện phong cảnh thiên nhiên, môi trường, các giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, cùng những khoảnh khắc trong đời sống sinh hoạt thường nhật của đồng bào thiểu số phía Bắc và Tây Nguyên.

Theo kế hoạch, chiều tối ngày 29/3, các đại biểu tham dự IPU- 132 sẽ tham quan, giao lưu với các cộng đồng dân tộc. Đoàn sẽ tham quan các không gian văn hóa miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây nguyên, Nam Bộ... tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; thưởng lãm một số lễ hội tiêu biểu, các tiết mục dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian đặc trưng các dân tộc.

Cùng với đó, các đại biểu sẽ tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản vật địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, thăm quần thể Tháp Chăm, chùa Khmer và thưởng thức chương trình nghệ thuật “Đêm hội đoàn kết nghị viện”. Đặc biệt, các đại biểu còn được trực tiếp tham gia vào một số lễ hội tiêu biểu, tham gia các hoạt động văn hoá dân tộc như: nhảy sạp, múa xoè, thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng dân tộc…

Theo ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, để phục vụ cho sự kiện lần này, hơn 500 đồng bào đại diện các dân tộc đến từ 14 tỉnh, thành đã về tham gia vào các hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hoá tới các đại biểu.

BTC cũng bố trí các tuyến tham quan, dành không gian để đồng bào các dân tộc trình diễn các lễ hội, hoạt động văn hoá truyền thống, đặc sắc, giới thiệu các sản vật địa phương...


Phương Hà

Phân luồng giao thông phục vụ Đại Hội đồng IPU 132
Phân luồng giao thông phục vụ Đại Hội đồng IPU 132

Để đảm bảo an toàn giao thông cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tổ chức tại Hà Nội, Công an TP đã có kế hoạch phân làn, phân luồng, chỉ dẫn giao thông chi tiết cho các phương tiện.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN