Liên hoan quốc tế phim Nhân học lần đầu tại Việt Nam

Ngày 1/11/2012, Viện văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật và lưu trữ đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu tuần lễ Liên hoan quốc tế phim Nhân học lần đầu tiên tại Việt Nam, từ ngày 10 - 14/11.


Tham dự liên hoan phim có 22 nhà làm phim nước ngoài và 15 nhà làm phim Việt Nam. Với số lượng phim khá lớn, khoảng 70 bộ phim đến từ nhiều nước như: Mỹ, Đức, Anh, Ôxtrâylia, Nhật, Trung Quốc, Italia, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Việt Nam... Trong đó, Ban tổ chức đã tuyển chọn được 55 tác phẩm để trình chiếu trong 5 ngày liên hoan.


Được biết, thời kỳ đầu, loại phim này đơn giản chỉ là sự mô tả sống động những bối cảnh văn hóa, những hành vi, những phong tục kỳ lạ của những tộc người hay nhóm người mà văn hóa của họ được coi là “man dã”, xa lạ với văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, theo thời gian đến nay, thể loại phim này đã thay đổi về đề tài, nội dung và phương pháp tiếp cận và biểu đạt. Các nhà làm phim nhân học đã hướng nghiên cứu của mình vào những xã hội hiện đại mà họ đang sống.

 

Vì vậy, các đề tài trong xã hội hiện đại như di cư, nhập cư, đồng tính, sự nghèo đói, biến đổi văn hóa... trở nên hấp dẫn người xem. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 10/11 tại Nhà hát TP.HCM.


Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN