Liên hoan cồng chiêng, nhạc dân tộc Quảng Ngãi

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972 - 2012), trong hai ngày 26, 27/10, tại Quảng Trường 11/3 huyện Ba Tơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện Ba Tơ đã tổ chức Liên hoan cồng chiêng, đàn và hát dân ca tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, năm 2012. Tham dự liên hoan có các nghệ nhân dân tộc H'rê, Cor, Ca dong, đến từ 6 huyện miền núi trong tỉnh.


Tại liên hoan, các nghệ nhân đã trình diễn hòa tấu các bài cồng chiêng, trang phục truyền thống, các đơn vị đã tái hiện lại những đồ dùng trong các lễ hội của các dân tộc bản địa như: Lễ hội mừng lúa mới, ngã rạ, cúng máng nước, cúng bỏ mả... cùng biểu diễn các làn điệu như: xà ru, xà lía, ru con của người Kor; hát Ca lêu, Ca choi của người H’rê; hát Ra nghé, Ra ngót của người Ca dong và nhiều nhạc cụ tự chế tác phong phú như Vơ rook, B’râu, Tà vố, A máp… Đây là những nét văn hóa hết sức độc đáo, được trao truyền qua các thế hệ, đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi.


Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Ba Tơ, giải nhì cho hai đội Trà Bồng và Tây Trà. Các đội Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long đạt giải ba.


Đinh Thị Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN