Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ tại Tp Hồ Chí Minh

Hàng năm, cứ đến ngày Rằm tháng tám âm lịch, người dân huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh lại náo nức tham gia “Lễ hội Nghinh Ông”. Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân, nhằm duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp trong sản xuất ngư nghiệp.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ Tp. Hồ Chí Minh năm 2011. Ảnh Mạnh Linh-TTXVN.


Đồng thời, thông qua lễ hội, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ còn giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch địa phương.

Lễ hội Nghinh Ông năm nay, được tổ chức từ ngày 28/9 – 2/10 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú: Triễn lãm thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng; lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; giao lưu đờn ca tài tử; ca nhạc – múa hát chuyên nghiệp; Phiên chợ hàng Việt…

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn triển khai nhiều hội thao – giải thi đấu như: Bi sắt thành phố mở rộng, Việt dã huyện Cần Giờ mở rộng, thi đấu giao hữu Cầu mây giữa đội tuyển TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng…

Ông Phạm Hiếu, Phó Ban tổ chức lễ hội, đồng thời là Phó Ban Tuyên Giáo huyện ủy Cần Giờ, cho biết: Trong các hoạt động của lễ hội thì hoạt động tổ chức Thuyền hoa đăng, lễ Thượng Đài Kỳ lễ hội và đoàn thuyền Nghinh Ông là những sự kiện quan trọng được đông đảo ngư dân, người dân và du khách tham gia. Trong không khí náo nhiệt, đoàn thuyền của ngư dân được trang trí cờ hoa lộng lẫy, xuất phát từ bến đò của thị trấn Cần Thạnh, theo thuyền Nghinh Ông hướng thẳng ra cửa biển và thực hiện các nghi lễ truyền thống. Theo truyền thuyết, số người trên thuyền càng đông, lượng thuyền tham gia lễ Nghinh Ông càng nhiều thì sẽ hứa hẹn những mùa đánh bắt cá bội thu đối với các ngư dân.


Đặc biệt, lễ hội năm nay diễn ra cùng thời điểm với Tết Trung thu, nên Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi: Hội vẽ tranh, Đêm hội trăng rằm cùng với các trò chơi dân gian.


Mỹ Phương
Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông
Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

Trong 3 ngày 28-30/6 (tức 10-12 tháng 5 âm lịch) ngư dân làng biển thị trấn Mỹ Long (Trà Vinh) tổ chức lễ hội Nghinh Ông - cúng biển lần thứ 93. Lễ hội thu hút khoảng 15.000 lượt khách từ các tỉnh ĐBSCL như Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh và kiều bào nước ngoài... tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN