Kín lịch vào thăm tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa sau 129 năm

Sáng 17/11, trưng bày "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu", triển lãm điêu khắc mỹ thuật "Sắt" và triển lãm ảnh "Di sản văn hóa quận Ba Đình" chính thức mở cửa đón khách tham quan. Theo thông tin từ Ban tổ chức, số lượng khách đăng ký đã kín lịch trình 3 ngày đầu tiên.

Ngay từ sáng sớm, khách đã xếp hàng dài mong ngóng được vào trong chiêm ngưỡng tháp nước Hàng Đậu. Sau 129 năm, tháp nước Hàng Đậu đã chính thức đón du khách vào tham quan.

Triển lãm "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 được thực hiện bởi kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cùng đơn vị thi công Phùng Công Minh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dù xếp hàng dài chờ đợi, nhiều người dân vẫn háo hức vì mình là một trong những người đầu tiên vào thăm tháp nước Hàng Đậu 
Chú thích ảnh
Theo thông tin từ Ban tổ chức, số lượng khách đăng ký đã kín lịch trình 3 ngày đầu tiên.
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ tò mò, hào hứng với trưng bày được sắp đặt bên trong tháp nước có tuổi đời 129 năm. 
Chú thích ảnh
Khách du lịch cũng háo hức xếp hàng vào tham quan tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa.
Chú thích ảnh
"Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" được lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông - 6 nguồn nước từ tự nhiên. 
Chú thích ảnh
Nghệ thuật sắp đặt bên trong tháp nước Hàng Đậu.
Chú thích ảnh
Triển lãm "Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu" nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.
Chú thích ảnh
Người dân tham quan tháp nước Hàng Đậu.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật bên trong tháp nước Hàng Đậu sắp mở cửa
Chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật bên trong tháp nước Hàng Đậu sắp mở cửa

Tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội) được cải tạo, sắp đặt thành một không gian nghệ thuật sắp mở cửa cho khách vào tham quan, trải nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN