Khai mạc triển lãm “Mở cửa” – Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới

Chiều 21/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm tranh mang tên "Mở cửa" - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986-2016) . Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức.

Lễ khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm của 50 nghệ sỹ tạo hình Việt Nam, trong đó có nhiều tên tuổi trong giới mỹ thuật như Trần Lưu Hậu, Nguyễn Quân, Nguyễn Thành Chương, Phan Cẩm Thượng, Lê Thiết Cương, Đinh Ý Nhi, Nguyễn Xuân Tiệp...


Triển lãm thu hút đông đảo người xem trong và ngoài nước.

Với sự đa dạng về nội dung, ngôn ngữ thể hiện, phản ảnh đa chiều đời sống xã hội Việt Nam đương đại; triển lãm là dịp tổng kết, đánh giá thành tựu của mỹ thuật Việt Nam, đồng thời giúp công chúng có một cái nhìn khái quát về sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam trong 30 năm qua.

Tác phẩm "Hà Nội 1972" của tác giả Nguyễn Trung Tín, trưng bày tại triển lãm.

Công cuộc đổi mới của đất nước được lấy dấu mốc từ năm 1986, đến nay đã được 30 năm. Trong 30 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dưng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự phát triển của đất nước, mỹ thuật đương đại Việt Nam đã có nhiều biến đổi, phát triển, hòa nhập với quốc tế và các nước trong khu vực. Một thế hệ tác giả thời kỳ đổi mới đã hình thành và tạo nên diện mạo của mỹ thuật đương đại Việt Nam đa dạng và có dấu ấn cá nhân của tác giả.

Tác phẩm "Biển nắng" của tác giả Đỗ Sơn.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/9/2016.

Thu Ninh
Triển lãm mỹ thuật “Sen”
Triển lãm mỹ thuật “Sen”

Chiều ngày 12/5, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội khai mực triển lãm mỹ thuật “Sen” tại trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN