Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Ngày 13/4, tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt.

Gần 400 đại biểu là cán bộ người dân tộc Khmer, gia đình chính sách gương mẫu tiêu biểu, các vị Sư cả, Àcha và những người có uy tín trong cộng đồng người Khmer của tỉnh đã tham dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe thư của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chúc mừng Tết Chôl ChnămThmây của đồng bào Khmer.

Lãnh đạo tỉnh chúc toàn thể chư tăng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh vui đón Tết cổ truyền tươi vui, đầm ấm; biểu dương quý chư tăng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Khmer đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh.

Năm 2019, tỉnh Trà Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi, sớm về đích các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, với phương châm “Hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, về đích”.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh kêu gọi quý chư tăng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, tích cực thi đua học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất; góp sức xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển giàu đẹp.

Thay mặt đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh đã bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong tỉnh.

Vùng đồng bào Khmer được đầu tư hệ thống hạ tầng, đồng bào được hỗ trợ phát triển sản xuất, việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, các phong tục tập quán của người Khmer được giữ gìn và phát huy…

Hòa thượng kêu gọi toàn thể đồng bào, chư tăng Khmer Trà Vinh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết các dân tộc, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi họp mặt, ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ đồng bào Khmer trong tỉnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Năm 2018, từ nguồn vốn Trung ương phân bổ để thực hiện Chương trình 135, tỉnh đã đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng 101 công trình hạ tầng, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng.

Tỉnh giải ngân trên 7,8 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; giải ngân 26 tỷ đồng cho 808 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Các chương trình, chính sách, dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhờ vậy, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 giảm 2,46%; trong đó vùng dân tộc Khmer giảm 4,43%. Đến nay, hơn 93% hộ dân tộc Khmer được sử dụng nước hợp vệ sinh, hơn 97% được sử dụng điện an toàn so với tổng số hộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng quà cho các vị chư tăng.

Dịp này, tỉnh Trà Vinh đã tặng quà các vị chư tăng, gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu trong tỉnh.

Tết Chôl ChnămThmây là Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, diễn ra từ 14-16/4 hàng năm.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)
Đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bạc Liêu
Đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bạc Liêu

Ngày 12/4, đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội do bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, chùa Cái Giá giữa, chùa Cái Giá cũ tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN