Hàng nghìn người về dự Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân năm 2019

Ngày 13/2/2019 (mùng 9 tháng Giêng âm lịch), thị xã Đông Triều phối hợp với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Xuân Ngọa Vân năm 2019, thuộc quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

Dự lễ khai hội có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng ban trị sự Phật giáo Quảng Ninh, cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Thanh Quyết thỉnh chuông khai mạc Lễ hội Xuân Ngọa Vân năm 2019.

Lễ khai hội Xuân Ngoạ Vân lần thứ 4-2019 là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn, là dịp để Phật tử, du khách tỏ lòng kính lễ, tri ân công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông; giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền quảng bá để nâng cao nhận thức cho nhân dân và du khách thập phương về tầm quan trọng, giá trị to lớn của Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh…

Chú thích ảnh
Các đại biểu và tăng ni, phật tử dâng hương.

Chùa Ngọa Vân là một trong những di tích quan trọng nhất của quần thể 14 di tích thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Vua Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của triều đại nhà Trần, một trong những triều đại vang danh bậc nhất trong lịch sử dân tộc, đã lựa chọn nơi đây để tu hành và hóa Phật vào năm 1308, vì vậy Ngọa Vân được coi là “thánh địa” của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Chú thích ảnh
Rất đông người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái tại chùa Ngọa Vân.

Trong những ngày Tết vừa qua, đã có hàng vạn khách thập phương về chùa Ngọa Vân để dâng hương lễ Phật, cũng như du xuân đầu năm.

Chú thích ảnh
Am Ngọa Vân cổ kính trong sương.

Ông Trần Văn Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Đông Triều, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2019 cho biết, địa phương đã có kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông cho du khách trong suốt kỳ lễ hội.

Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2019 diễn ra đến hết tháng 3 Âm lịch với với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như giao lưu văn nghệ của các câu lạc bộ hát chèo, các trò chơi dân gian...

Bài và ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức
Lễ hội Yên Tử
Lễ hội Yên Tử

Hằng năm, mỗi dịp xuân về du khách thập phương lại đến với cõi tiên thanh bình, trong lành này để cầu may và thưởng ngoạn cảnh đẹp, hòa vào không khí lễ hội Yên Tử. Sau lễ hội chùa Hương, thì lễ hội Yên Tử đang là lễ hội hành hương lớn thứ hai vào mùa xuân ở nước ta với cả quy mô và thời gian trẩy hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN