Hà Nội, đi đâu, xem gì cuối tuần này

Cuối tuần, là thời gian cho những trải nghiệm phim ảnh, âm nhạc, hội họa. Vậy, bạn sẽ chọn đi đâu, xem gì.

Việt Nam qua ảnh đơn sắc xanh


Triển lãm ảnh “Vietnam in Cyanotype: Batch 1” (tạm dịch: Việt Nam qua ảnh đơn sắc xanh: Đợt 1), diễn ra tại Ke Quán (81B đường Xuân Diệu, Hà Nội) từ nay đến hết ngày 8/10. Triển lãm giới thiệu các bức ảnh của nữ nhiếp ảnh Julie Vola, người hiện là biên tập viên hình ảnh tại Word Vietnam.

Một tác phẩm của nữ nhiếp ảnh Julie Vola.

Julie Vola đến Hà Nội 7 năm trước để tìm hiểu về quá khứ của gia đình mình, sau khi kế thừa những tấm ảnh từ ông của cô, kể lại đời sống của ông tại Hà Nội. Kể từ đó, cô luôn tìm thấy cảm hứng trong đất nước và con người nơi đây.


“Bộ sưu tập này được chọn lọc từ những tấm ảnh về Việt Nam và con người nơi đây mà tôi yêu thích nhất. Đây là thành quả của công cuộc khám phá Việt Nam trong nửa thập kỹ qua ống kính máy ảnh, những chuyến công tác, với cương vị một người lữ khách và cũng là cư dân của đất nước xinh đẹp này.


Với bộ ảnh này, tôi chọn dùng kỹ thuật in cyanotope – in ảnh đơn sắc xanh, có từ thế kỷ XIX. Kỹ thuật được sử dụng lần đầu tiên bởi ngài John Herschel với chủ ý dùng cho các ghi chú, biểu đồ và bản vẽ kĩ thuật. Những bức ảnh này, với hình thức đơn sắc, theo một cách nào đó chính là những “bản vẽ” về đất nước và con người Việt Nam; sự đơn giản mà sâu sắc mang đến một sắc thái kì ảo cho những bức hình.


Tôi đã luôn luôn bị hấp dẫn bởi máy ảnh và kỹ thuật rửa ảnh kiểu truyền thống độc đáo. Tôi tin rằng chúng phủ lên tấm ảnh một lớp màng thơ mộng, vươn xa ra khỏi những gì nằm trong khung hình”, Julie Vola chia sẻ.


Sinh năm 1983, tại miền Nam nước Pháp, Julie Vola đã có bằng Thạc sĩ Nhiếp ảnh tại Đại học Nhiếp ảnh Quốc gia Pháp. Từ đó cô đã giảng dạy chuyên ngành này gần 10 năm nay và gần đây là tại Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội. Trong vài tháng tới, cô sẽ tổ chức một workshop về kĩ thuật ảnh đơn sắc xanh cyanotype. Hiện cô luôn tiếp tục tìm kiếm mạch đập của lịch sử trong các khung cảnh xung quanh mình.


Những bộ phim Pháp đặc sắc


Vào lúc 15 giờ 30 ngày 17/9, tại L’Espace (Hà Nội), sẽ trình chiếu bộ phim “Nỗi bất hạnh của Sophie” (phim sản xuất năm 2015) của đ đạo diễn Christophe Honoré; với sự góp mặt của các diễn viên: Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin…


Bộ phim là chuỗi những chuyến phiêu lưu của cô bé Sophie nghịch ngợm và hay tưởng tượng với nhiều cung bậc cảm xúc: giận dữ, vui sướng và cả những nỗi đau…


Sophie de Réan là một đứa trẻ tinh nghịch, sôi động và tò mò về tất cả thế giới xung quanh. Sống cùng người anh họ Paul và những người bạn nghịch ngợm, Camille và Madeleine de Fleurville, Sophie quậy phá tất cả mọi thứ trong gia đình, có bé quậy mọi thứ “ngu ngốc” theo cách mình muốn.


Khi cha mẹ Sophie quyết định chuyển tới Mỹ để sinh sống, Sophie buộc phải rời xa bạn bè và không thể quậy phá được nữa. Thật không may khi một bi kịch xảy đến với số phận Sophie khiến cô bé phải mồ côi và sống với bà mẹ kế Fichini, người khiến cho cuộc sống Sophie gặp khó khăn.


Sau khi trở về Pháp, cô bé đã dần dần thích nghi với cuộc sống và tìm được niềm vui mới nhờ có sự giúp đỡ của những người bạn và Fleuville.


“Les Malheurs de Sophie của đạo diễn Christophe Honoré là tác phẩm đều rất đáng được trân trọng và thực sự rất sáng tạo. Cô bé Sophie 5 tuổi có những cuộc phiêu lưu kì thú và ngốc nghếch không giống ai trước khi cô bé khám phá ra sự tàn bạo của thế giới này khi phải trở thành đứa trẻ mồ côi vừa buồn cười, đáng thương, lại độc ác và dịu dàng cùng một lúc”, một nhà phê bình điện ảnh chia sẻ.


Cũng ngày 17/9, lúc 18 giờ tại L’Espace, là thời điểm của bộ phim Pháp, Bỉ “Nữ đặc nhiệm siêu lầy” ; đạo diễn Dany Boon; diễn viên: Alice Pol, Dany Boon, Florent Peyre, Michel Blanc, Anne Marivin, Patrick Mille

Phim “Nữ đặc nhiệm siêu lầy”.

Johanna là một nữ đặc nhiệm luôn tận tâm với công việc, và cũng là số 0 tròn trĩnh bởi bản tính hay quên. Sở hữu những kỹ năng điêu luyện cần có ở một cảnh sát, Johnanna vừa là nỗi đe dọa của các bang nhóm xã hội đen, nhưng cũng đồng thời là “cái gai phiền nhiễu” của đồng nghiệp và những người sống xunh quanh vì bản tính lãng đãng.


Được tham gia huấn luyện vào hàng ngũ những cá nhân tinh nhuệ nhất của biệt đội R.A.I.D của viên cảnh sát Eugène, khét tiếng với việc phân biệt và coi thường đồng nghiệp nữ giới, làm thế nào để cặp đôi không đội trời chung cùng vượt qua cái tôi cá nhân và cá tính quá khác biệt để cùng đồng hành?


Đêm nhạc của nghệ sĩ trung hồ cầm Vũ Hồng Ánh


20 giờ ngày 17/9/2017, tại Phù Sa Lab (tầng 2, số nhà 21, ngõ 52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội) là buổi trình diễn của nghệ sĩ trung hồ cầm Vũ Hồng Ánh, với phần đệm dương cầm của nghệ sĩ Quỳnh Trang.


Các tiết mục trình diễn trong chương trình gồm: “Nocturne”, “Barcarolle” ( P.I. Tchaikovsky), “Meditation fr.Thais” ( J. Masaenet ), “Separation” ( M. Glinka), “Ave Maria” (Bach/Gounod), “Etude in E minor” ( F. Chopin), “Schindler’s List” (J. William), “The Swan” (Camille Saint-Saens), “Intermezzo” ( E. Granados ), “Hát ru” (Hoàng Dương), “Les Larmes de Jacquelin” ( J. Offenbach).

Đêm nhạc của nghệ sĩ trung hồ cầm Vũ Hồng Ánh.

Tốt nghiệp đại học âm nhạc loại giỏi, chuyên ngành biểu diễn trung hồ cầm (cello) năm 1983 – lớp của giáo sư Bùi Gia Tường, Vũ Hồng Ánh được phân công về làm biên tập nhạc giao hưởng và thính phòng tại Radio FM và TV (khi đó Sài Gòn chưa có dàn nhạc giao hưởng).


Hơn 30 năm qua, Vũ Hồng Ánh vẫn giữ được niềm đam mê với cây đàn, thường xuyên tập luyện. Chị tham gia biểu diễn trong Dàn nhạc giao hưởng gia Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng TP Hồ Chí Minh, cũng như trình diễn như một nghệ sĩ độc lập.


Đây là lần thứ hai Vũ Hồng Anh làm chương trình riêng, song lại là lần đầu tiên tại Hà Nội – nơi mà chị gắn bó cả tuổi thơ…“Tôi như hạt cát trong sa mạc của lĩnh vực biểu diễn cello. Hãy đón nhận tôi như một thợ đàn vẫn đang trong mê cung của những giai điệu bất tận!”, Vũ Hồng Ánh tâm sự.


PT/ Báo Tin Tức
Đi đâu, chơi gì tại Hà Nội dịp 2/9
Đi đâu, chơi gì tại Hà Nội dịp 2/9

Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội có kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào hai ngày 2 và 3/9 tại 30 quận, huyện, thị xã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN