Đi đâu, thưởng thức gì cuối tuần này

Cuối tuần, ngoài điểm đến là Phố đi bộ quanh Hồ Gươm vừa được vinh danh tại Giải thưởng “Bùi Xuân Phái- Vì Tình yêu Hà Nội”; bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật dưới đây để thư giãn, nạp năng lượng cho một tuần làm việc mới.

“Điểm đến” của phim và âm nhạc


Lúc 20 giờ tối 19/8/2017, tại L’Espace (Hà Nội), trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection Music Festival 2017, nghệ sĩ piano người Pháp Jean-Louis Haguenauer sẽ có buổi biểu diễn những tác phẩm kinh điển trong lịch sử âm nhạc cổ điển Pháp của Ernest Chausson, Gabriel Fauré et Claude Debussy.

Đêm nhạc trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc Vietnam Connection Music Festival 2017.

Chương trình có sự góp mặt của những nghệ sỹ tài năng của Việt Nam và quốc tế như Jean-Louis Haguenauer (piano); Bùi Công Duy, Gregory Lee, Chương Vũ, Trần Hữu Quốc, Ngô Hoàng Linh, và Phan Tố Trinh (violon); Yi-Wen Chao, Bo Li (alto I viola); Eugene Osadchy, Ross Gasworth (violoncelle I cello).


Các tiết mục biểu diễn trong chương trình gồm: Ngũ tấu cho đàn piano và đàn dây số 1 cung rê thứ, op.89, Bản concerto cho đàn piano, violon và tứ tấu dâu cung rê trưởng, Op.21 (Ernest Chausson); Molto moderato, Adagio, Allegretto moderato (Gabriel Fauré ); Bản sonate cho đàn violon và piano cung sol thứ, L 140 (1917), Allegro vivo, Intermède: Fantasque et léger, Finale: Très animé (Claude Debussy )…

"Cậu bé kỳ diệu".

Chiều và tối chủ nhật, cũng tại L’Espace (Hà Nội); sẽ trình chiều được 2 bộ phim đặc sắc của Pháp. Lúc 15 giờ 30 là bộ phim “Cậu bé kỳ diệu” của đạo diễn Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol; với sự góp mặt của các diễn viên: Audrey Tautou, Jean-Pierre Marielle, Édouard Baer, Jackie Berroyer, Patrick Ridremont. Bộ phim được đề cử tại 12 liên hoan phim quốc tế năm 2015 và 2016.


Trailer "Cậu bé kỳ diệu":




“Cậu bé kỳ diệu” kể về một cậu bé sống ở New York náo nhiệt tên là Leo. Cậu bé có những khả năng phi phàm như tàng hình, bay trên không trung và đi xuyên qua tường. Với khả năng đặc biệt của mình, Leo đã đồng ý giúp cảnh sát Alex tìm ra thủ phạm đã phát tán virus máy tính gây hại nghiêm trọng cho thành phố.


Muộn hơn, vào lúc 18 giờ là bộ phim “Rừng xanh kỳ diệu” của đạo diễn Luc Jacquet; diễn viên Francis Hallé. Đây là bộ phim tài liệu mới của đạo diễn Pháp gắn bó với dòng phim tài liệu – Luc Jaquet. Ông nổi danh qua các phim về tự nhiên và động vật hoang dã như “March of the Penguins” hay “The Fox and the Child”. Cuộc gặp gỡ giữa đạo diễn với nhà thực vật học Francis Hallé làm chào đời bộ phim về những khu rừng nguyên sinh nhiệt đới rộng lớn. Phim mới sử dụng lối quay hiện đại: rất nhiều đại cảnh và cảnh quay từ trên cao khiến người xem như ngụp lặn vào bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn. Tác phẩm là chuyến phiêu lưu khám phá đặc biệt về thế giới hoang dã còn nguyên trạng. Với cách kể chuyện độc đáo và đầy lý thú, phim của ông gây xúc động và thán phục.

"Rừng xanh kỳ diệu".

Đóng vai người hướng dẫn viên, đạo diễn Luc Jacquet dẫn dắt khán giả vào cuộc du ngoạn tới trái tim của rừng già. Lần đầu tiên, một khu rừng nhiệt đới sẽ được sinh ra ngay trước mắt người xem. Từ những mầm non đầu tiên cho đến khi chúng phát triển thành những cây khổng lồ, từ những tán cây cho đến sự phát triển của những mối liên hệ tiềm ẩn giữa thực vật và động vật. Quá trình này diễn ra không dưới 8 thế kỷ. Thế giới tài liệu trong phim hiện lên giống như khung cảnh cổ tích, làm chúng ta tin vào những gã khổng lồ (cây cối), những loài động vật thần tiên (ếch xanh da trời, bướm nhiều màu sắc), những yêu tinh độc ác (những loài động vật ăn thịt, những loài thực vật ký sinh)…


Trailer "Rừng xanh kỳ diệu":



Hành trình trải nghiệm


Diễn ra từ nay đến hết ngày 20/8, Hành trình trải nghiệm “The World of Heineken” Hà Nội (tại Vincom Nguyễn Chí Thanh), sẽ tái hiện những câu chuyện trăm năm đầy cảm hứng của 4 đời gia tộc Heineken. Sự kết hợp giữa những công nghệ hiện đại nhất, cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng như Tuấn Hưng, Bích Phương, Min… sẽ khiến người tham dự thực sự có những phút giây đầy thư giãn.

Ca sĩ Bích Phương tham gia hành trình trải nghiệm.

Hành trình trải nghiệm “The World of Heineken” Hà Nội lần đầu tiên đem đến cho khán giả Thủ đô cơ hội được hiểu thấu về di sản và những bí quyết đằng sau hương vị bia mà họ yêu mến, trong một không gian kỳ ảo với 5 căn phòng: Phòng “Lịch sử vang danh”, Phòng “Nguyên liệu hoàn hảo”, phòng “Bồn ủ thông minh”, phòng “Dây chuyền hiện đại” và phòng “Trải nghiệm đẳng cấp”. Hành trình trải nghiệm “The World of Heineken” mở cửa tự do từ 17 giờ ngày 18/8 đến hết ngày 20/8.

Diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 19/8/2017, tại Cà phê thứ Bảy Hà Nội (3A Ngô Quyền, Hà Nội), là chương trình Cà phê Kiến trúc chủ đề “Kiến trúc đình làng Việt”, với sự tham gia của TS.KTS Hoàng Đạo Cương & TS Nguyễn Hồng Kiên; chủ trì PGS,TSKT Phạm Thúy Loan.


Từ lâu, giá trị của ngôi đình làng Việt đã được ca ngợi. Vẻ đẹp của kiến trúc đình làng hết sức cô đọng, tập trung và không thể nhầm lẫn với các loại hình kiến trúc cổ khác như đền, chùa, miếu mạo. Kiến trúc đình làng Việt đã trở thành đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu, quảng bá trong đông đảo cộng đồng.


Trong buổi Cà phê thứ 7 lần này, hai diễn giả TS Nguyễn Hồng Kiên và TS.KTS Hoàng Đạo Cương sẽ trình bày, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật ngôi đình làng Việt cổ. Diễn giả cũng muốn chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị ngôi đình làng trong đời sống văn hóa đương đại.


TS Hoàng Đạo Cương (sinh năm 1970) tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc năm 1993 tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, hoàn thành chương trình Thạc sỹ năm 2002, học vị Tiến sỹ Kiến trúc năm 2008 cũng tại đây. Trong hơn 20 năm hoạt động nghề nghiệp, TS.KTS Hoàng Đạo Cương đã chủ trì thiết kế hàng trăm dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên khắp cả nước. Bên cạnh các công việc thực tiễn, TS.KTS Hoàng Đạo Cương tham gia giảng dạy tại Bộ môn Lý luận và Bảo tồn di sản, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hiện ông công tác tại Trung tâm Thiết kế và Tu bổ di tích TW, nay là Viện Bảo tồn di tích – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch từ năm 1995.


TS Nguyễn Hồng Kiên tốt nghiệp chuyên ngành Khảo cổ học năm 1981 tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ). Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Xưởng Phục chế, sau là Trung tâm Thiết kế và Tu bổ di tích Trung ương, nay là Viện Bảo tồn di tích – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ông hoàn thành học vị Tiến sĩ năm 2002. Năm 2004, ông chuyển công tác đến Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trong hơn 35 năm công tác, TS Nguyễn Hồng Kiên đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài báo về lĩnh vực kiến trúc cổ, mỹ thuật cổ, khảo cổ học. Ông đã tham gia nghiên cứu, trùng tu di tích Khu Phố cổ Hội An, tháp Chămpa – thánh địa Mỹ Sơn từ những năm đầu tiên.


Và cuối cùng,  là Lễ hội văn hóa Nhật Bản Ichigo Ichie 2017 – Monogatari, diễn ra từ 9 giờ 30 đến 20 giờ ngày 20/8/2017, tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội (36-38 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lễ hội văn hóa Nhật Bản Ichigo Ichie 2017 – Monogatari.

Ichigo Ichie đã quay trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới: “Monogatari – Ngày xửa ngày xưa”. Lấy ý tưởng dựa trên những câu chuyện cổ tích, một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ tươi đẹp của mỗi người, Lễ hội văn hóa Nhật Bản Ichigo Ichie 2017 – Monogatari sẽ tái hiện lại những câu chuyện dân gian của Việt Nam và Nhật Bản, được thực tế hoá thông qua những khung cảnh được chính ban tổ chức cùng tình nguyện viên tự tay dựng lên...


PT/ Báo Tin Tức
Dẫn bạn gái đi đâu, xem gì dịp 8/3
Dẫn bạn gái đi đâu, xem gì dịp 8/3

Không thiếu những sự lựa chọn cho dịp 8/3 này; nhưng hai sự lựa chọn dưới đây quả thật sẽ mang tới cho cuộc hẹn của bạn một sắc thái rất riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN