Phát hiện 41 vụ sạt lở mới trên Mặt Trăng giúp giới khoa học có thêm dữ liệu quan trọng để lựa chọn vị trí an toàn cho căn cứ nghiên cứu.
Các nhà khoa học Australia thông báo vừa phát hiện sự thay đổi hình dạng của tế bào trong quá trình hình thành phôi, mở đường cho việc cải thiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở người.
Các bác sĩ tại Canada đang thử nghiệm robot bức xạ "cyberknife", cho phép họ dùng các liều xạ trị lớn hơn bình thường để điều trị các khối u không thể phẫu thuật.
Sau nhiều năm nghiên cứu, anh Hoàng Đức Thắng, một thợ sửa chữa xe máy ở thị trấn Na Hang (Tuyên Quang), đã chế tạo thành công chiếc máy cày đa năng để đưa vào ứng dụng trên những cánh đồng bậc thang, góp phần giải phóng sức lao động cho nông dân.
Một nhóm các chuyên gia đến từ Đại học Maryland, tập đoàn công nghệ Google và chính phủ Mỹ đã hợp tác xây dựng bản đồ dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp bề mặt Trái Đất ở độ phân giải 30m.
Ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) đồng nghĩa với việc số người phải “gồng mình” chi trả cho hóa đơn smartphone đã tăng cao gấp 3 lần so với cách đây 5 năm.
Các nhà khoa học ở thành phố Kemerovo, Siberia (Nga) đã phát minh ra một thiết bị mới có khả năng sản xuất điện và nhiệt từ các loại nhiên liệu hữu cơ. Hiện thiết bị này đang được nâng cấp và thử nghiệm với các loại nhiên liệu khác nhau, kể cả chất thải động vật.
Tạp chí của Hiệp hội Y tế Canada vừa cho biết những loại dầu thực vật có nồng độ axit béo omega-6 cao và nồng độ axit béo omega-3 thấp như dầu ngô và dầu cây rum (safflower) có thể làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo lượng khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển trên toàn cầu tiếp tục tăng và đã lên mức cao kỷ lục trong năm 2012.
Các nhà khoa học Anh đã tìm ra "vỏ bọc vô hình" cho phép virus HIV gây bệnh AIDS lẩn trốn sau khi xâm nhập vào tế bào cơ thể người và tái tạo mà không kích hoạt hệ thống miễn dịch của người bệnh.
Báo chí Australia ngày 7/11 đưa tin, các bác sỹ phẫu thuật ở Bỉ vừa phát hiện một bộ phận mới trên cơ thể người, đó là dây chằng ở đầu gối.
Theo ước tính của Viện Blacksmith, một cơ quan giám sát môi trường có trụ sở tại Mỹ, hơn 200 triệu người ở các nước đang phát triển có nguy cơ bị tổn hại sức khỏe do ô nhiễm.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện loài cá heo lưng gù mới ngoài khơi phía bắc Australia. Các xét nghiệm di truyền cho thấy loài động vật này chưa từng được giới khoa học biết đến.
Nhà sản xuất máy bay nổi tiếng thế giới Airbus cho biết ngành công nghiệp hàng không nên thiết kế chỗ ngồi rộng hơn đối với những máy bay tầm xa, qua đó giúp hành khách cảm thấy thoải mái khi phải tham gia những chuyến hành trình dài.
Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp Cát Tiên (Vườn Quốc gia Cát Tiên) đang chăm sóc 34 cá thể gấu (trong đó có 7 cá thể gấu chó và 27 cá thể gấu ngựa), 8 cá thể vượn đen má vàng, 2 cá thể vượn đen má trắng...
Cán bộ Khu bảo tồn Sao la vừa phát hiện được hình ảnh của Mang lớn (tên khoa học là Muntiacus vuquangensis) - loài thú quý hiếm đang sống ngoài tự nhiên ở khu bảo tồn Sao la.
Các nhà khoa học cho biết việc để lạnh cơ thể ở mức độ vừa phải và một chất hóa học được tìm thấy trong ớt ngọt có thể làm tăng lượng “mỡ nâu” giúp "đốt" mỡ thừa trong cơ thể.
Từ đầu năm 2013 tới nay, trên thế giới đã có hơn 746 cá thể tê giác bị săn trộm và giết chết để lấy sừng ở Nam Phi, nơi có quần thể tê giác lớn nhất trên thế giới. Nhiều trong số các sừng đó đã được đem đến châu Á, trong đó có Việt Nam.
Một loại thuốc độc đáo dùng để điều trị và phòng ngừa ung thư vừa được chế tạo tại Siberia. Các chuyên gia của Nga đã bào chế loại thuốc này dựa trên thành phần của sữa mẹ. Thử nghiệm tiền lâm sàng đã chứng tỏ rằng dược phẩm mới có hiệu quả cao để chống bệnh ung thư.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp ô nhiễm không khí ngoài trời là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây các căn bệnh ung thư ở người.
Đầu tháng 10/2013, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Giang đã tiến hành khai quật khảo cổ di chỉ Sủa Cán Tỷ, thuộc thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ và đã phát hiện dấu tích người tiền sử thuộc thời kỳ đồ đá cũ ở Việt Nam.