Khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang thế giới
Theo đánh giá của TIME, UNIQLO nổi bật nhờ triết lý tối giản, tập trung vào các sản phẩm thường ngày nhưng được tích hợp công nghệ, thiết kế tinh tế và có mức giá hợp lý. Chính sự kết hợp giữa công năng và thẩm mỹ đã giúp thương hiệu tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ đó tạo sức lan tỏa rộng khắp.
UNIQLO ghi dấu ấn với triết lý LifeWear trên bảng xếp hạng TIME, mở rộng sáng kiến xã hội.
Không chỉ dừng lại ở TIME100, trong cùng tuần, UNIQLO tiếp tục được xướng tên trong danh sách “100 Công ty dẫn đầu ngành năm 2026”. Trong bảng xếp hạng này, thương hiệu nằm trong Top 10 doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Việc đồng thời góp mặt ở hai bảng xếp hạng lớn cho thấy năng lực cạnh tranh và khả năng định hình xu hướng của UNIQLO đang được khẳng định.
Để xây dựng danh sách, TIME đã thu thập đề cử từ nhiều lĩnh vực, kết hợp khảo sát mạng lưới phóng viên, cộng tác viên toàn cầu cùng các chuyên gia độc lập. Các doanh nghiệp được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí chính gồm: mức độ tác động, đổi mới sáng tạo, tham vọng phát triển và hiệu quả hoạt động.
Thành công này gắn liền với triết lý LifeWear - dòng trang phục được thiết kế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua sự đơn giản, tiện dụng và bền vững. LifeWear không chỉ là chiến lược sản phẩm mà còn là nền tảng giúp UNIQLO mở rộng quy mô và thích ứng với nhu cầu tiêu dùng toàn cầu.
Hiện UNIQLO sở hữu hơn 2.500 cửa hàng trên toàn thế giới, trải rộng tại Nhật Bản, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Công ty mẹ Fast Retailing đạt doanh thu khoảng 3,4 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2025, tương đương 23,16 tỷ USD, đưa tập đoàn vào nhóm các nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới.
Sự phát triển này không chỉ phản ánh năng lực kinh doanh mà còn cho thấy chiến lược dài hạn của UNIQLO trong việc xây dựng thương hiệu gắn với đời sống, nơi thời trang không chỉ là sản phẩm mà còn là giải pháp cho nhu cầu hàng ngày.
Thời trang gắn với trách nhiệm xã hội
Song song với việc mở rộng thị trường, UNIQLO tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến xã hội, trong đó nổi bật là dự án áo thun vì hòa bình PEACE FOR ALL. Mới đây, thương hiệu công bố các thiết kế mới của bộ sưu tập này, dự kiến mở bán từ ngày 19/6.
Được khởi xướng từ năm 2022, PEACE FOR ALL nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Tính đến cuối tháng 3/2026, dự án đã ghi nhận hơn 10 triệu chiếc áo thun được bán ra trên toàn thế giới, tương đương khoảng 3 tỷ yên tiền quyên góp. Toàn bộ lợi nhuận từ chương trình được dành cho các tổ chức thiện nguyện là đối tác của dự án, nhằm hỗ trợ những cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi xung đột, nghèo đói và bất bình đẳng.
Điểm đặc biệt của PEACE FOR ALL nằm ở sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức uy tín trên toàn cầu. Các nghệ sĩ, nhà thiết kế, vận động viên và nhà hoạt động xã hội cùng đóng góp ý tưởng sáng tạo, tạo nên những mẫu áo thun mang thông điệp tích cực về hòa bình và đoàn kết.
Thông qua những sản phẩm đơn giản, dự án hướng đến việc kết nối con người và lan tỏa giá trị nhân văn. Người tiêu dùng khi mua sản phẩm không chỉ tiếp cận thời trang mà còn trực tiếp đóng góp vào các hoạt động xã hội, qua đó tạo nên sự gắn kết giữa thương hiệu và cộng đồng.
Đại diện Tập đoàn Fast Retailing cho biết, mục tiêu của UNIQLO không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn hướng đến việc tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Các sáng kiến như PEACE FOR ALL là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong ngành thời trang, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố đạo đức, môi trường và tác động xã hội của sản phẩm. Việc kết hợp giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội giúp UNIQLO tạo lợi thế cạnh tranh, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng.
Việc được TIME vinh danh cùng với việc mở rộng các sáng kiến cộng đồng cho thấy UNIQLO đang từng bước định hình hình ảnh một thương hiệu toàn cầu không chỉ dẫn đầu về quy mô mà còn có ảnh hưởng tích cực đến xã hội.