Trường Đại học Kiên Giang đào tạo cho sinh viên Campuchia và Lào

Theo Phó Giáo sư - Tiến sỹ Thái Thành Lượm - Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang, sau 5 năm thành lập, từ 33 nhân sự, đến nay Trường đã có 334 công chức. Từ ban đầu, chỉ có một ngành đào tạo là kế toán, đến nay Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 14 ngành đại học.

Chú thích ảnh

Quy mô sinh viên từ 862 sinh viên ban đầu, nay Trường đã có 4.174 sinh viên (có 110 sinh viên Campuchia và Lào). Trường đã ký kết thỏa thuận quốc tế với một số Trường đại học trong nước và quốc tế.

Hiện trường đã có hệ thống nhà làm việc, ký túc xá gồm 3 tòa nhà 5 tầng 210 phòng; 3 tòa nhà giảng đường 5 tầng  với 270 phòng học, khu thực hành thí nghiệm, ký túc xá đáp ứng khoảng 1.500 chỗ cho sinh viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN