Tiệc tân niên Viện Khoa học công nghệ và Nghiên cứu giáo dục

Ngày 27/2, Viện Khoa học công nghệ và Nghiên cứu giáo dục (ISTER) tổ chức sự kiện tiệc “Tân niên Xuân Ất Tỵ 2025” nhằm tổng kết những thành quả đã đạt được trong năm 2024 cũng như những kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo Viện chụp hình lưu niệm với đại diện Tổng Lãnh sự quán Hungary và các doanh nghiệp tham dự buổi tân niên.

ThS. Phạm Văn Lịch, Phó Viện trưởng Thường trực ISTER, cho biết: “Năm 2024 đã đánh dấu một chặng đường phát triển quan trọng của Viện. Chúng tôi rất tự hào về những kết quả đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và phát triển các dịch vụ khoa học kỹ thuật. Những thành quả đó không thể thiếu sự đồng hành, hỗ trợ của các quý đối tác, khách hàng, doanh nhân và các doanh nghiệp đã tin tưởng hợp tác cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua để Viện tiếp tục vươn xa và phát huy vai trò trong các lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục, kinh tế, xã hội và môi trường”.

“Trong năm 2025 sẽ là một năm đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để Viện thực hiện các dự án lớn hơn, nâng cao hiệu quả trong công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào những vấn đề thực tiễn mà xã hội đang quan tâm, như vấn đề ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất sạch, tư vấn và chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên môn. Những kế hoạch này sẽ không thể thực hiện thành công nếu thiếu đi sự hợp tác bền chặt từ các tổ chức, doanh nghiệp và các đối tác trong và ngoài nước”, ThS. Phạm Văn Lịch cho biết thêm.

Theo ThS. Phạm Văn Lịch, Viện với vai trò là đơn vị cánh tay nối dài với các đơn vị TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận nói riêng và cả nước nói chung để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện. “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tôi rất vinh dự được có mặt tại đây để cùng quý vị chia sẻ về một trong những nghị quyết quan trọng của Chính phủ Việt Nam, đó là Nghị quyết 57/NQ-CP ban hành ngày 23/6/2021, với mục tiêu thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, công nghệ số và các sản phẩm số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia như: Phát triển hạ tầng số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm số; chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; phát triển nguồn nhân lực số; hợp tác quốc tế trong phát triển công nghệ số và thu hút đầu tư nước ngoài... Với các việc trọng tâm này thì Viện cũng đã tiếp cận được và sẽ phối hợp với các đơn vị trong và nước ngoài triển khai sâu rộng, bám sát Nghị quyết và chức năng nhiệm vụ của Viện”, ThS. Phạm Văn Lịch nói.

Thành phố Huế và Grab Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận thúc đẩy chuyển đổi số
Thành phố Huế và Grab Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 28/2, UBND thành phố Huế và Grab Việt Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ba năm tới. Thỏa thuận này nhằm ứng dụng công nghệ vào nhiều lĩnh vực, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại Huế. Đây là một bước tiến quan trọng sau khi Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN