Phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức Lễ phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Chú thích ảnh

Tại buổi lễ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, ông Bùi Ngọc Dương đã phát động và cam kết với tỉnh Quảng Ngãi, phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ thực hiện trồng ít nhất 1 triệu cây xanh; trong đó, dự kiến trồng cây xanh phân tán tại khuôn viên Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Trụ sở Công ty, các khu đô thị, khu di tích, trường học, công sở, các nơi công cộng và trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ cây giống cho bà con nhân dân trồng rừng sản xuất...Ông Dương cũng kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Công ty tích cực hăng hái tham gia chương trình trồng cây, trồng rừng có ý nghĩa này; đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc trồng cây, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây, bảo đảm cây trồng luôn sinh trưởng và phát triển xanh tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết: Với mục tiêu trồng mới, phát triển rừng góp phần bảo vệ môi trường, duy trì bảo vệ số lượng cây xanh trồng trong cộng đồng dân cư để tái tạo môi trường sống; Nhân dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cũng kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay cùng Quảng Ngãi  hưởng ứng tham gia các hoạt động của Kế hoạch thực hiện Đề án một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025.

Chú thích ảnh

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch trồng với khoảng 15 triệu cây xanh, bình quân 3 triệu cây xanh/năm. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện trồng mới với nhiều hình thức như: trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển, hồ đập nhỏ, …; trồng cây xanh cảnh quan ở khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh với đa dạng các loại cây trồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cũng bày tỏ việc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cam kết trồng 1 triệu cây xanh là một hành động thiết thực bảo vệ môi trường và thiên nhiên từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội, nhất là các cơ quan tổ chức, dianh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã thực hiện trao 60 suất học bổng cho học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với trị giá 1 triệu đồng/suất.

Ngay sau buổi lễ, tại khu chứng tích Sơn Mỹ (thành phố Quảng Ngãi), lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh đã thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên khu chứng tích, mở đầu cho phong trào trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

Sỹ Thắng
 Phát động trồng cây xanh tại Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát động trồng cây xanh tại Tam Kỳ, Quảng Nam

Nhân Ngày đô thị Việt Nam (8/11), sáng 6/11, tại đồi Trà Cai, phường Hòa Thuận, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN