Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Biến cố của cuộc đời không khiến chàng trai Đặng Minh Tuấn đầu hàng số phận, với nghị lực phi thường anh đã làm những điều “không gì là không thể”, từ một người bị liệt tứ chi, anh đã tự học vi tính để có một công việc ổn định và lập nên kênh youtube mở ra hy vọng cho những người khuyết tật.

Đó là câu chuyện về nhân vật Đặng Minh Tuấn, sinh năm 1988, ở Hạ Long, Quảng Ninh. Câu chuyện của Tuấn đã được phát trong chương trình Nối trọn yêu thương của VTV1 khiến nhiều khán giả không khỏi thán phục.

Đặng Minh Tuấn sinh ra và lớn lên như những đứa trẻ bình thường, anh học rất giỏi và có năng khiếu về rapper và dancer. Tuy nhiên đến năm 18 tuổi, trong một lần trên đường đi học thêm về thì Tuấn bị tai nạn giao thông. Khi được đưa vào bệnh viện thì Tuấn chỉ còn 5% cơ hội sống sót.  

 Sau khi được các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức cứu chữa, Tuấn đã vượt qua được giai đoạn hiểm nguy về tính mạng. Thế nhưng chấn thương từ vụ tai nạn quá nặng, Tuấn bị liệt tứ chi, phải gắn cuộc đời mình với giường bệnh và xe lăn. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do bố mẹ và em gái chăm sóc.
Ảnh hưởng từ vụ tai nạn nên Tuấn không thể thở bình thường, phải thở bằng công cụ hỗ trợ qua cổ họng suốt đời, do vậy nên cứ 18 tháng thì Tuấn phải lên bệnh viện phẫu thuật nạo sẹo một lần.

Chú thích ảnh
Sau vụ tai nạn Tuấn đã mày mò học máy vi tính

Không bằng lòng với số phận, gia đình đã đưa anh đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tiến triển rất chậm. Do thương bố mẹ vất vả và phải vay mượn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mình, Tuấn bắt đầu tự mình tập luyện để có thể ngồi được xe lăn, có thể cầm thìa ăn cơm, cầm bản chải đánh răng… Thời gian đầu, mọi việc không hề đơn giản đối với một người không cử động được 10 đầu ngón tay.
Thế nhưng với quyết tâm và nghị lực phi thường, Tuấn đã làm được điều tưởng chừng như không thể. "5 năm đầu tiên mình không thể ngồi được xe lăn, tay chân không thể cử động, lúc nào cũng trong tình trạng đau buốt. Mình phải mất tới 12 năm để có thể nói chuyện và làm các công việc như hiện tại" –Tuấn kể về quãng thời gian đầy khó khăn sau tai nạn.

Chú thích ảnh
Tuấn làm clip phát trên youtube để truyền cảm hứng và giúp đỡ người khuyết tật

Sự cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp cho chàng trai đạt được kết quả xứng đáng. Từ một người không biết gì về công nghệ thông tin, hiện nay Đặng Minh Tuấn đang làm trợ lý từ xa cho cho giám đốc một công ty truyền thông. Ngoài ra Tuấn còn phụ giúp bố bán xe máy online trên facebook. 
Không chỉ giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin, Tuấn còn là người đam mê âm nhạc. Chính âm nhạc đã giúp Tuấn kéo lại những cảm xúc hài hòa trong cuộc sống. Tuấn đã tự mình sáng tác bài hát Rap mang tên “Cháy trong tôi” và bài hát được ca sĩ Đông Hùng thể hiện cùng chính tác giả.

Chú thích ảnh
Với món quà từ nữ doanh nhân Trần Uyên Phương trao tặng giúp Tuấn có thêm động lực giúp đỡ người khuyết tật

 Với mong muốn làm một điều gì đó giá trị hơn, có ý nghĩa hơn cho cuộc sống, Tuấn đã nghĩ đến việc làm một kênh youtube để chuyên giúp đỡ những người khuyết tật học và có được việc làm. Và từ kênh youtube của mình, Tuấn chia sẻ với những người khuyết tật về ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm và chia sẻ cách làm sao để có thể sử dụng chuột khi mười ngón tay không thể cử động được, làm sao có thể học trên máy vi tính dễ dàng hơn…

Cảm phục trước nghị lực của Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương thông qua chương trình Nối trọn yêu thương đã gửi một món quà nhằm tiếp thêm sức mạnh cho Tuấn trên con đường thực hiện ước mơ giúp đỡ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. 

Nữ doanh nhân chia sẻ “Tôi rất cảm động khi biết được câu chuyện của Tuấn. Tuấn đã thật sự không làm bản thân của mình nhỏ bé khi đối diện với biến cố, thử thách của cuộc đời. Đối diện với hoàn cảnh bố mẹ phải hy sinh rất nhiều cho bản thân mình, Tuấn đã chiến đấu và lan tỏa tình yêu thương không chỉ đến cho người khuyết tật và cho mọi người xung quanh. Tuấn chính là tấm gương để mọi người có thêm nghị lực sống cho ngày hôm nay và ngày mai tốt đẹp hơn”.

Tân Hiệp Phát đồng hành tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc cho bà con huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
Tân Hiệp Phát đồng hành tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc cho bà con huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Ngày ngày 7/12/2019 vừa qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, UBND huyện Hớn Quản và một số doanh nghiệp khác đã tổ chức chương trình thiện nguyện về nguồn vùng căn cứ cách mạng “Tàu Ô, Xóm Ruộng” (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN