Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao năng lực cán bộ nữ

Tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động; tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy tốt truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Nhìn nhận công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động Công đoàn, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chỉ đạo và hướng dẫn Ban Nữ công các cấp đổi mới hoạt động, tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động; tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy tốt truyền thống của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu, cống hiến trí tuệ tài năng cho xã hội và chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Chăm lo bảo vệ quyền lợi

Ngay từ đầu năm, Công đoàn NHCSXH đã ban hành văn bản hướng dẫn nhiệm vụ công tác nữ công và phát động thi đua, tổ chức các hoạt động trong nữ đoàn viên, người lao động NHCSXH trong năm; hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động được Công đoàn các cấp coi trọng. Công đoàn NHCSXH đã chỉ đạo các cấp Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, những quy định liên quan đến lao động nữ như: Chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền công, tiền làm thêm giờ và chế độ thai sản, điều kiện lao động và việc làm; tạo điều kiện chị em chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ sau khi sinh con.

Sự quan tâm, động viên, chia sẻ về vật chất và tinh thần là nguồn động lực giúp chị em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Nữ công đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện công tác nữ công và phong trào nữ đoàn viên, người lao động; tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo tốt hơn cho lao động nữ và khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập.

Trong dịp này, các Công đoàn cơ sở trong hệ thống đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia như: Tổ chức tọa đàm, gặp mặt ôn lại truyền thống; tặng hoa, tặng quà các chị em; thi nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật, thi đấu thể thao, thi văn nghệ; tổ chức tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, Teambuilding, dã ngoại kết hợp giao lưu văn nghệ, thể thao…

Chú thích ảnh

Phát huy niềm năng, thế mạnh nữ cán bộ

NHCSXH đã chỉ đạo các chi nhánh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác “Vì sự tiến bộ Phụ nữ”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Công tác vận động công nhân, viên chức, lao động nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, Ban lãnh đạo và Công đoàn NHCSXH luôn quan tâm đến công tác cán bộ đặc biệt là cán bộ nữ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ đoàn viên, người lao động được các đơn vị quan tâm. Ban nữ công chủ động tham mưu với chính quyền tạo điều kiện để nữ đoàn viên, người lao động cơ quan được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; tham mưu với lãnh đạo đơn vị trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể…

Đây cũng là cơ hội để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình. Cán bộ nữ NHCSXH được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị; quần chúng ưu tú được xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Nhiều chị em đã khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nâng cao năng lực công tác, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và được bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn các cấp, được phân công giữ các vị trí quan trọng trong cấp ủy và các tổ chức đoàn thể. Tại Đại hội Công đoàn NHCSXH nhiệm kỳ 2023 - 2028, có 239 chị em được tín nhiệm giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 -2028.

Bên cạnh đó, Ban Nữ công các cấp đã tham mưu Công đoàn NHCSXH phát động thi đua tới toàn thể nữ đoàn viên, người lao động; trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các Công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với từng đơn vị, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Thời gian tới, Công đoàn NHCSXH sẽ tiếp tục cùng Ban nữ công công đoàn các cấp nâng cao công tác nữ công, từ tập trung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động NHCSXH tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2024; động viên đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, văn hóa nghề nghiệp.

Ban nữ công sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động NHCSXH tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2024; động viên đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, văn hóa nghề nghiệp.

Minh Trang
Làm giàu nhờ ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội
Làm giàu nhờ ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội

Số tiền 30 triệu đồng được vay từ ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) chị Từ Thị Liên mua mấy trăm con giống đầu tiên, đến nay gia đình chị đã nhân rộng ra được 4 trang trại gà với quy mô mười vạn con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN