Hợp tác xuyên biên giới, giải quyết thách thức về khí hậu tại Climate Hack 2024

Ba đội thi, gồm 13 thanh niên đến từ năm quốc gia, đã xuất sắc giành chiến thắng tại Chung kết Climate Hack 2024 vào ngày 22/2/2025.

Ba đội thi với thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã xuất sắc giành chiến thắng tại Chung Kết Climate Hack 2024 do Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) tổ chức vào ngày 22/2/2025, đánh dấu sự kết thúc của chương trình kéo dài năm tháng, bắt đầu từ tháng 9/2024. Ra mắt lần đầu vào năm 2021, Climate Hack trang bị cho các bạn trẻ tại châu Á kỹ năng số để phát triển và đẩy nhanh các giải pháp công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh

Các đội thi chiến thắng bao gồm 13 thanh niên đến từ các quốc gia Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, và Philippines. Các giải pháp giành chiến thắng bao gồm hợp tác chiến lược liên ngành nhằm mở rộng quy mô triển khai, trải nghiệm cá nhân hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu đặc thù, và giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với các phương án hiện có.

Hơn 300 thanh niên từ 27 quốc gia đã tham gia chương trình nhằm phát triển giải pháp cho các vấn đề khí hậu. Họ nhận được sự dẫn dắt từ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực như kỹ năng số, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy khởi nghiệp, cũng như các phương pháp tối ưu trong việc trình bày và quảng bá ý tưởng. Chín trong số mười đội thi lọt vào vòng Chung kết bao gồm các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, phản ánh tầm quan trọng của hợp tác trong việc giải quyết các thách thức về khí hậu.

Ông Wan Muhamad Asyrad Wan Zaki, thành viên của đội thi Sustainloop và là một trong những người chiến thắng tại Climate Hack 2024 đến từ Malaysia, chia sẻ: “Chúng tôi đã thành lập một đội thi xuyên biên giới, gồm các thành viên đến từ Ấn Độ, Malaysia và Philippines, nhằm tận dụng mạng lưới ASEAN và mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều thị trường. Làm việc với những thành viên đến từ các nền văn hóa khác nhau đã giúp chúng tôi học cách trân trọng sự đa dạng trong quan điểm, giao tiếp rõ ràng để tránh hiểu lầm, và tôn trọng các phong tục, tập quán địa phương. Cách tiếp cận này đã giúp chúng tôi đổi mới nhanh hơn, xây dựng quan hệ đối tác bền chặt hơn và điều chỉnh chiến lược phù hợp với từng thị trường".

Ông Jaryll Chan, Giám đốc Điều hành khối Chương trình tại SIF, chia sẻ: “Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mọi cá nhân trong số chúng ta trong thế giới kết nối hiện nay. Tại Quỹ Quốc tế Singapore, chúng tôi tin tưởng vào việc thúc đẩy hợp tác để phát triển các giải pháp vì một thế giới tốt đẹp hơn.”

Tại ngày Chung kết, 10 đội thi xuất sắc đã trình bày các giải pháp công nghệ của mình trước hội đồng giám khảo. Các dự án đã tập trung giải quyết các thách thức môi trường trong các lĩnh vực như quản lý tài nguyên thiên nhiên, sử dụng đất, giao thông, quản lý chất thải và kinh tế sinh thái.

Ba đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn dựa trên tính sáng tạo, khả năng thuyết phục, tinh thần làm việc nhóm, cũng như mức độ tác động và tính khả thi của giải pháp. Các đội thi chiến thắng bao gồm: E-Connect (Indonesia, Malaysia, Pakistan, và Philippines); SustainIQ (Indonesia, Malaysia, Pakistan, và Philippines); Sustainloop (Ấn Độ, Malaysia, và Philippines)

Ngoài ra, Ecovolve (Campuchia, Indonesia, và Singapore) đã được trao Giải thưởng do Cộng đồng bình chọn thông qua mạng xã hội trước ngày Chung kết và ý kiến từ khán giả trực tiếp tham dự sự kiện.

Cả bốn đội thi sẽ đến thăm Singapore vào tháng 3 năm nay để tìm hiểu thêm về Singapore Green Plan 2030 - một sáng kiến toàn quốc nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự quốc gia về phát triển bền vững của Singapore.

Bà Carla Gomez Briones, chuyên gia về Khí hậu và Phát triển Bền vững thuộc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) về Công nghệ, Đổi mới và Phát triển Bền vững tại Singapore, một trong những giám khảo của vòng Chung kết, chia sẻ: “Sự sáng tạo và chiều sâu tư duy của các đội thi thực sự truyền cảm hứng. Từ việc giải quyết các thách thức đa dạng như quản lý tài nguyên thiên nhiên, cải tiến hệ thống xử lý chất thải đến tái định hình các giải pháp giao thông, các bạn trẻ với tư tưởng đổi mới đã thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ với mục tiêu và tác động rõ ràng. Các giải pháp của họ không chỉ ứng phó với các vấn đề khí hậu cấp bách mà còn cho thấy sức mạnh của hợp tác xuyên biên giới trong mục tiêu kiến tạo tương lai bền vững".

Chương trình Climate Hack 2024 được tổ chức dưới sự phối hợp với các đối tác chính gồm Tổ chức thúc đẩy Bình đẳng và Phát triển bền vững Action for Change in Southeast Asia (ActSEA), Tổ chức giáo dục Kidzstarter và Nền tảng cộng đồng Temporary Local. Chương trình nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia tình nguyện đến từ các đơn vị như Công ty tư vấn công nghệ thông tin Cognizant, Tổ chức tác động xã hội DataKind Singapore, Nền tảng kết nối tình nguyện viên TheOneHourProject, cùng các chuyên gia độc lập tham gia hỗ trợ với tư cách cá nhân.

Kể từ năm 2021, Climate Hack đã đào tạo gần 1.000 thanh niên từ 24 quốc gia trên khắp châu Á. Các thí sinh tham gia chương trình đã phát triển 130 dự án thí điểm và giải pháp sáng tạo trên môi trường số để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu.

Đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu
Đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Thời tiết cực đoan do trái đất nóng lên đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống, sản xuất của người dân, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đã đưa nhiều giải pháp, phương pháp canh tác, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững thân thiện môi trường, góp phần làm giảm phát thải trong nông nghiệp tác động xấu đến môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN