Học bổng Australia - Khi ước mơ được chắp cánh

Học bổng Chính phủ Australia đã góp phần biến khát vọng của nhiều công dân Việt Nam trở thành hiện thực.

Cơ hội cho mọi người

Chị Đinh Thị Lý đang học thạc sĩ tại Đại học La Trobe bằng học bổng Chính phủ Australia chia sẻ: Học bổng của Chính phủ Australia tuyển chọn ứng viên đa dạng ngành nghề, trong đó có lĩnh vực “Khởi nghiệp kinh doanh và sáng tạo đổi mới” rất phù hợp với lĩnh vực mà Lý đang theo đuổi.

Với Lý, sang Australia học thạc sĩ là bước ngoặt quan trọng để mở mang tri thức. Học bổng Chính phủ Australia còn tài trợ chi phí chi trả cho người chăm sóc Lý trong suốt thời gian học, cung cấp phương tiện đi lại, thiết bị tiếp cận phù hợp.

Chú thích ảnh
Đinh Thị Lý học thạc sĩ tại Đại học La Trobe.

Lý kể: "Tại Australia, người khuyết tật được hỗ trợ khá toàn diện. Lý thích nhất là mọi đường đi đều tạo dốc thoai thoải cho xe lăn hoặc xe scooter đi lại. Các tầng lầu có thang máy, nên sinh viên khuyết tật có thể chủ động hòa nhập. Thư viện có phòng học tập tiếp cận riêng với bàn, ghế có thể điều chỉnh độ cao”.

Hai năm học tập tại Australia, Lý có điều kiện thâm nhập thực tế và hiểu rõ hơn nền giáo dục Australia - một trong những nền giáo dục chất lượng cao, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho người khuyết tật tiếp cận giáo dục.

Lý đang ấp ủ dự án “Việc làm cho người khuyết tật” sẽ triển khai ngay khi học xong trở về Việt Nam với mong ước những người khuyết tật như mình có cơ hội phát triển.

Chú thích ảnh
Nguyễn Khắc Chung, du học sinh thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục tại ĐH La Trobe.

Nguyễn Khắc Chung, một người khuyết tật vận động, hiện đang là du học sinh thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục tại ĐH La Trobe (học bổng Chính phủ Australia) cũng được hỗ trợ tối đa, được cấp 1 xe scooter và 1 xe lăn.

Chung cũng như những người khuyết tật khác không gặp khó về chương trình học và phát triển kỹ năng ở Úc, bởi chương trình học được xây dựng đảm bảo hòa nhập cho tất cả mọi người. Vì thế, là một người khuyết tật vận động sinh sống và học tập tại Úc nửa năm nay, Nguyễn Khắc Chung không cảm thấy bị cô lập trong môi trường học tập hay trong không gian sống. Anh được tạo điều kiện tối đa để học tập, nghiên cứu, thực hiện giấc mơ phát triển trường học, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam.

Không chỉ Nguyễn Khắc Chung, Đinh Thị Lý mà nhiều bạn trẻ khác, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số đã giành được học bổng Chính phủ Australia, mở mang tri thức, phát triển bản thân với khát khao cống hiến cho cộng đồng.

Vươn xa hơn cùng học bổng Chính phủ Australia

Học bổng thạc sĩ khóa 2025 của Chính phủ Australia trao 60 suất cho các công dân Việt Nam để theo học chương trình thạc sĩ tại các trường đại học của Australia.

Công dân Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia (AAS) nhập học năm 2025 từ 1/2 đến 30/4/2024.

Cán bộ thuộc cơ quan nhà nước cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ và các công ty Việt Nam, giảng viên và nghiên cứu viên đều có thể tham gia nộp hồ sơ xin học bổng.

Người nhận Học bổng Chính phủ Australia được thụ hưởng nền giáo dục đẳng cấp quốc tế tại Australia, nâng cao kiến thức và kỹ năng, đồng thời xây dựng kết nối trên nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực học tập ưu tiên đối với ứng viên Việt Nam gồm: Quản trị và phát triển kinh tế; Cơ sở hạ tầng và giao thông; Giáo dục; Bình đẳng giới; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ổn định khu vực và Nhân quyền; Khuyết tật (công tác xã hội, giáo dục đặc biệt); Biến đổi khí hậu/ Môi trường; Năng lượng, chuyển dịch năng lượng; Đổi mới sáng tạo; Y tế; An ninh mạng; Công nghệ thông tin (chỉ dành cho các ứng viên là người khuyết tật).

Các ứng viên là người khuyết tật và người thuộc vùng nông thôn khó khăn sẽ được hỗ trợ đặc biệt để bảo đảm cơ hội tiếp cận học bổng một cách bình đẳng.

Chú thích ảnh
Các tân sinh viên nhận học bổng Australia Kỳ nhập học 2024.

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi: Vé máy bay khứ hồi; Trợ cấp ổn định ban đầu, cấp một lần khi mới sang Australia; Toàn bộ tiền học phí; Hỗ trợ sinh hoạt phí; Chương trình học chuẩn bị; Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thời gian học; Hỗ trợ học tập bổ sung; Trợ cấp nghiên cứu thực địa; Các lĩnh vực học tập ưu tiên.

Đến nay, Chính phủ Australia đã trao hơn 6.500 suất Học bổng Chính phủ Australia cho công dân Việt Nam. Nhiều cựu sinh viên đã rất thành công trong sự nghiệp và hiện đang giữ các vị trí cấp cao tại Việt Nam. Cộng đồng cựu sinh viên Australia đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và xây dựng mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Australia.

Chi tiết về học bổng Chính phủ Australia và tiêu chí xét duyệt tại: www.AustraliaAwardsVietnam.org. Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại https://oasis.dfat.gov.au.
Kết quả sẽ được công bố vào tháng 8 năm 2024.
ĐTH
Vương quốc Anh khởi động học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới
Vương quốc Anh khởi động học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ và Trẻ em gái trong Khoa học, Chính phủ Anh phối hợp với Ban Thư ký ASEAN ra mắt Học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới của chương trình "ASEAN – Vương quốc Anh SAGE" (ASEAN-UK SAGE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN